Nobel Hóa học 2023 trao cho 3 nhà khoa học khám phá 'chấm lưỡng tử'

Thời sự quốc tếThứ Tư, 04/10/2023 17:27:30 +07:00
(VTC News) -

Giải Nobel Hóa học năm 2023 đã được trao cho Moungi Bawendi, Louis Brus và Alexei Ekimov vì họ đã khám phá và phát triển "chấm lượng tử".

Thông báo này được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố hôm 4/11. Cả 3 nhà khoa học công bố đạt giải thưởng Nobel Hoá học năm 2023 sẽ nhận số tiền trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,56 triệu USD).

Tiến sĩ Moungi Bawendi làm việc tại Viện Công nghệ Massachussets, Louise Brus đến từ Đại học Colombia và Alexei Ekimov từ Nanocrystals Technology Inc. 

Giải thưởng Nobel Hoá học năm 2023 thuộc về 3 nhà khoa học Moungi Bawendi, Louis Brus và Alexei Ekimov. (Ảnh: CNN)

Giải thưởng Nobel Hoá học năm 2023 thuộc về 3 nhà khoa học Moungi Bawendi, Louis Brus và Alexei Ekimov. (Ảnh: CNN)

Tiến sĩ Moungi Bawendi sinh ra ở Paris và lớn lên ở Pháp, Tunisia và Mỹ. Ông tiến hành công trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm Bell dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Brus, trước khi gia nhập MIT vào năm 1990 và trở thành giáo sư vào năm 1996.

Tiến sĩ Louise Brus bắt đầu sự nghiệp khoa học của mình bằng học bổng của Hải quân Mỹ, theo học tại Đại học Rice và Columbia. Năm 1972, ông làm việc AT&T Bell Labs, tại đây, ông đã làm việc trong 23 năm và dành phần lớn thời gian để nghiên cứu các tinh thể nano.

Tiến sĩ Alexei Ekimov sinh ra ở Liên Xô và học tại Viện Vật lý - Kỹ thuật Ioffe. Sau đó, ông làm việc cho Viện Quang học Vavilov trước khi chuyển đến Mỹ và được bổ nhiệm làm nhà khoa học trưởng tại Nanocrystals Technology Inc vào năm 1999.

Các giải thưởng về y học và vật lý đã được công bố vào đầu tuần này, còn các giải thưởng về văn học và hòa bình sẽ được công bố trong những ngày tới.

Các chấm lượng tử và các hạt nano khác được sử dụng trong đèn LED và màn hình TV, đồng thời cũng có thể được sử dụng để hướng dẫn bác sĩ phẫu thuật loại bỏ mô ung thư, cùng nhiều thứ khác.

Thông báo từ Học viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển được đưa ra sau khi họ vô tình tiết lộ tên của ba nhà khoa học đoạt giải. Tờ báo Thụy Điển Aftonbladet đã nêu tên 3 nhà khoa học nhận giải Nobel Hoá học năm 2023.

Kông Anh(Nguồn: www.abc.net.au)
Bình luận
vtcnews.vn