Nỗ lực làm 2-3 việc để Tết có thêm đồng bánh, thùng trà

Giới trẻThứ Hai, 27/11/2023 15:50:07 +07:00
(VTC News) -

Mong cho con có thêm hộp bánh, thùng trà, hay chỉ nghĩ tới nụ cười của con là vợ chồng anh Đinh Viết Quân (Hậu Giang) lại có động lực để làm việc dịp cuối năm.

Những ngày cuối năm, nhiều lao động ngoại tỉnh ở TP.HCM, Thủ Đức, Bình Dương đang “vắt chân lên cổ” cày việc. Có người cố làm thêm 2-3 việc để bù lại khoảng thời gian công việc bấp bênh trong năm. Ai cũng mong có thêm được chút tiền để sắp tới về quê dịp Tết bớt lo lắng, căng thẳng sau một năm khó khăn.

 

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết dương lịch, thời điểm này nhiều xóm trọ tại TP. Thủ Đức hay Dĩ An (Bình Dương) vắng vẻ hẳn, hỏi ra mới biết nhiều người đang bận làm thêm dịp cuối năm. Anh Đinh Viết Quân (30 tuổi, quê Hậu Giang), một tài xế công nghệ đang chờ khách gần đó cho hay.

Người trẻ đang tìm đến Trà Xanh Không Độ để giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi khi nỗ lực cày thêm việc cuối năm.

Người trẻ đang tìm đến Trà Xanh Không Độ để giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi khi nỗ lực cày thêm việc cuối năm.

Không chỉ xóm trọ này mà nhiều công nhân quanh đây cũng đang ráng cày thêm”, anh Quân nói thêm.

Bản thân anh ngày làm tại kho một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, tối thay áo đồng phục, bật app chạy grab kiếm thêm. “Dịp cuối năm này nếu chịu khó, có ngày mình cũng kiếm được khoảng 300 ngàn đồng”, anh Quân tiết lộ.

Có những lúc chạy xe giao hàng gấp, căng thẳng đến đến hoa mắt, chóng mặt, mình chỉ cần giải lao đôi chút, uống thêm chai Trà Xanh Không Độ để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi là lại hăng hái chở hàng, kiểm kê sản phẩm tiếp vì chỉ cần nghĩ tới ánh mắt, nụ cười của con khi có hộp bánh, thùng Trà xanh hay tấm áo mới ngày Tết là mình có thêm động lực cày tiếp”, anh Quân thổ lộ.

Vợ anh Quân, chị Giang hiện là công nhân may, mỗi tháng thu nhập được khoảng 7 triệu đồng. Ngày làm công ty, tối chị nhận thêm hàng về gia công “để sắp tới về Tết có thêm tiền gửi cha mẹ nuôi dưỡng cháu và như đóng học phí sau tết”, anh Quân kể với ánh mắt đầy hy vọng.

Với nhiều bạn trẻ, ngày làm việc công ty, tối về tranh thủ làm thêm nghề tay trái để mong có thêm “chút đỉnh” mua đồng bánh, thùng trà làm quà cho người thân khi về Tết.

Với nhiều bạn trẻ, ngày làm việc công ty, tối về tranh thủ làm thêm nghề tay trái để mong có thêm “chút đỉnh” mua đồng bánh, thùng trà làm quà cho người thân khi về Tết.

Những ngày cuối năm này, dù có căng mình làm thêm 2-3 việc thì với anh Quân cũng như nhiều người khác, nhiều khi chỉ cần chai Trà Xanh Không độ để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống khỏi những lo lắng là thấy đường về quê đang rất gần.

Tại KCN Tân Tạo, Diễm Hân (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng đang nỗ lực làm thêm vào buổi tối khi nhận đan móc len các mẫu áo, túi, mũ, phụ kiện thời trang để có thêm chi phí về quê dịp Tết.

Ban ngày mình làm kiểm tra chất lượng sản phẩm tại công ty may thêu, tối về đan móc len. Tùy vào thời gian thực hiện, kiểu dáng mà có giá từ 200 đến 500 ngàn đồng/sản phẩm. Công việc không nặng nhọc nhưng cần kiên nhẫn, ngồi tập trung từng đường kim, mũi chỉ tới nửa đêm nên khá căng thẳng.

Stress là điều gần như ai cũng gặp phải trong những dịp cuối năm, nhiều người trẻ đang ưu tiên sử dụng Trà Xanh Không Độ để xua tan những lo lắng, căng thẳng trước áp lực cuộc sống.

Stress là điều gần như ai cũng gặp phải trong những dịp cuối năm, nhiều người trẻ đang ưu tiên sử dụng Trà Xanh Không Độ để xua tan những lo lắng, căng thẳng trước áp lực cuộc sống.

Những lúc đau lưng, tê người mệt mỏi thì mình nghỉ ngơi vài phút, uống chai Trà Xanh Không Độ để giải tỏa căng thẳng, thư giãn mắt và tiếp tục làm việc. Cố gắng kiếm thêm được chút nào hay chút đó để Tết có tiền mua thêm đồng bánh, thùng trà cho ba mẹ và các cháu ở nhà”, vừa uống chai Trà Xanh Không Độ, Hân vừa nói.

Chạy tới 3 việc cùng lúc là cách Lê Vân (27 tuổi, TP Thủ Đức) chọn để đi qua một năm đầy khó khăn này. Cô gái quê Vĩnh Long cho biết công việc chính là làm thiết kế nội thất tại công ty kiến trúc đồng thời thêm nghề thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho các công ty, nhãn hàng và kiêm thêm nghề vẽ tranh canvas cho các công ty nội thất.

Với nhiều người trẻ, khó khăn, thử thách chỉ giúp họ trưởng thành hơn, do đó nhiều người trẻ luôn lạc quan, giải tỏa căng thẳng, lo lắng bằng các sản phẩm tiện ích như Trà Xanh Không Độ để tiến về phía trước.

Với nhiều người trẻ, khó khăn, thử thách chỉ giúp họ trưởng thành hơn, do đó nhiều người trẻ luôn lạc quan, giải tỏa căng thẳng, lo lắng bằng các sản phẩm tiện ích như Trà Xanh Không Độ để tiến về phía trước.

Công việc chính của Vân nằm trong chuỗi những ngành nghề bị ảnh hưởng từ thị trường bất động sản thời gian qua. Với khả năng đa nhiệm đặc trưng của một Gen Z, Vân tìm đủ cách để xoay sở, kiếm thêm thu nhập trong lúc khó khăn hiện nay.

Mình còn trẻ nên những khó khăn, thử thách sẽ giúp mình trưởng thành hơn”, Vân nói. “Cả tháng nay mình ăn ngủ với deadline để bàn giao sản phẩm cho khách. Nhiều lúc mệt mỏi nhưng nghĩ tới dịp Tết về quê có thêm chi phí phụ giúp ba mẹ, mình lại nỗ lực thêm. Stress thì giải tỏa căng thẳng bằng những chai Trà Xanh Không Độ và tiếp tục lấy cảm hứng làm việc”, cô gái 9X tươi cười nói.

Năm cũ đang dần qua đi, hãy giải tỏa căng thẳng, lo lắng với Trà Xanh Không Độ để tận hưởng không khí sôi động dịp cuối năm và hướng về một năm mới với nhiều niềm vui, may mắn hơn.

Năm cũ đang dần qua đi, hãy giải tỏa căng thẳng, lo lắng với Trà Xanh Không Độ để tận hưởng không khí sôi động dịp cuối năm và hướng về một năm mới với nhiều niềm vui, may mắn hơn.

Một năm khó khăn sắp qua đi, những người như vợ chồng anh Quân, Diễm Hân, Lê Vân đang nỗ lực ngày đêm làm việc và tìm cách giải nhiệt cuộc sống, giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi bằng những đồ uống tốt cho sức khỏe như Trà Xanh Không Độ để có thêm động lực phấn đấu để có thêm đồng bánh, thùng trà cho người thân. Dù vất vả, họ vui vì vẫn có việc làm và đường về quê ngày Tết đã rất gần.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn