Nissan bán mảng kinh doanh tại Nga với giá 1 euro

Thời sự quốc tếThứ Tư, 12/10/2022 17:43:32 +07:00
(VTC News) -

Tập đoàn ô tô Nhật Bản chịu khoản lỗ 687 triệu USD trong vụ chuyển nhượng này nhưng vẫn chấp nhận rút khỏi thị trường Nga, Reuters đưa tin ngày 12/10.

Nissan thông báo đã sang tên toàn bộ cổ phần cho Viện Nghiên cứu và Phát triển Ô tô và Động cơ của Nga (NAMI). Thương vụ sẽ bao gồm nhà xưởng, cơ sở nghiên cứu, cũng như trung tâm bán hàng và tiếp thị của Nissan, Bộ Công Nghiệp và Thương Mại Nga cho biết.

Tuy nhiên, Nissan vẫn có quyền mua lại mảng kinh doanh này trong 6 năm tới, một điều khoản đặc biệt trong thỏa thuận. 

Nissan bán mảng kinh doanh tại Nga với giá 1 euro - 1

Nissan quyết định rút khỏi Nga bất chấp việc công ty này chịu khoản lỗ lên đến 687 triệu USD. (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov nhận định, thương vụ mua lại mảng sản xuất của Nissan “có ý nghĩa to lớn với ngành công nghiệp Nga”.

Nissan nối bước các tập đoàn lớn khác rời khỏi Nga, kể từ khi Moskva thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (24/2). Một cổ đông lớn của Nissan là hãng sản xuất ô tô Pháp Renault cũng đã bán cổ phần của mình trong công ty Avtovaz tại Nga cho một nhà đầu tư khác với mức chỉ giá một rúp (0.02 USD) hồi tháng Năm. 

Nissan cho biết, hãng sẽ chịu một khoản lỗ khoảng 100 tỷ Yên (tương đương 687 triệu USD), nhưng vẫn giữ nguyên dự báo lợi nhuận cho năm tài chính 2022 kết thúc vào tháng Ba năm sau.

Renault, công ty hiện sở hữu 43% cổ phần Nissan, ước tính thu nhập ròng của hãng sẽ giảm 331 triệu euro do ảnh hưởng từ thương vụ này.

Nissan đã tạm dừng hoạt động sản xuất tại nhà máy ở St.Petersburg từ tháng Ba do bị gián đoạn chuỗi cung ứng. Kể từ đó, hãng liên tục theo sát tình hình tại Nga nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi thị trường này do những diễn biến gần đây. 

Tờ Nikkei đưa tin rằng, tập đoàn Mitsubishi, đối tác làm ăn gần đây của Nissan, cũng đang cân nhắc rút khỏi thị trường Nga. Người phát ngôn của Mitsubishi cho hay, hãng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. 

Sự ra đi của Nissan có ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ của hãng và Renault. Hai bên cho biết, họ đang đàm phán phát triển tương lai hợp tác làm ăn, trong đó có việc Nissan xem xét đầu tư vào một liên doanh xe điện mới do Renault phát triển.

Việc này có thể làm mới lại mối hợp tác của hai hãng kể từ vụ việc Carlos Ghosn - Cựu tổng giám đốc điều hành của hai tập đoàn - bị bắt vào năm 2018. Một vài nguồn cũng cho biết, Renault đang xem xét bán một phần cổ phiếu của mình cho Nissan. 

Hoàng Linh
Bình luận
vtcnews.vn