Những tố chất cần có khi theo đuổi vị trí lập trình viên

Tuyển sinhThứ Tư, 03/04/2024 09:46:00 +07:00
(VTC News) -

Với ước muốn trở thành lập trình viên thí sinh nên đăng ký theo học tại các nhóm ngành về Công nghệ thông tin.

Lập trình viên được xem là một trong những nghề có mức lương hấp dẫn nhất ở hiện điểm hiện tại, được nhiều trường đại học đào tạo.

Vị trí lập trình viên mang lại mức lương hấp dẫn. (Ảnh minh họa)

Vị trí lập trình viên mang lại mức lương hấp dẫn. (Ảnh minh họa)

Tố chất cần có khi theo đuổi vị trí lập trình viên

Lập trình viên hay IT là người tạo ra chương trình, viết mã và phát triển chương trình. Công việc chính của họ là xây dựng các đoạn mã và phát triển chúng trên một chương trình phần mềm dành cho máy tính, hoặc ứng dụng trên điện thoại thông minh. 

Do vậy, tư duy và sáng tạo là một trong những tố chất cần có nếu bạn muốn trở thành lập tình viên giỏi. Yếu tố này sẽ giúp quá trình học diễn ra dễ dàng hơn và nắm bắt tốt các kiến thức, kỹ năng. Sau khi ra trường, sẽ tạo ra những sản phẩm độc đáo, có sức cạnh tranh trên thị trường. 

Ngoài ra, lập trình viên thường phải giải quyết không ít vấn đề phức tạp và phải cần đến đến nhiều thời gian, công sức. Đôi khi có những vấn đề mất nhiều tháng mới tìm được hướng đi hoặc có lúc đi sai hướng phải làm lại từ đầu. Do đó, để làm một lập trình viên bạn cần phải có thêm tính nhẫn nại, kiên trì trước mọi khó khăn, thách thức.

Trước khi trở thành lập trình viên, bạn cũng nên rèn luyện cho mình thói quen cẩn thận, chú ý tới từng chi tiết. Điều này có vai trò quan trọng trong việc viết chương trình, truyền đạt thông tin. Việc triển khai một đoạn mã có cấu trúc mạch lạc, rõ ràng sẽ giúp đồng nghiệp hiểu rõ hơn bản chất vấn đề, phối hợp thực hiện tốt hơn.

Yếu tố cuối cùng bạn cần có chính là ngoại ngữ. Ngoại ngữ cực quan trọng trong quá trình làm nên thành công của một lập trình viên. Vì thuật ngữ chính trong chương trình học của lập trình viên là tiếng Anh. Đồng thời, thành thạo ngoại ngữ sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội làm việc trong công ty nước ngoài hoặc sang nước ngoài làm việc.

Muốn làm lập trình viên chọn học ngành nào?

Nếu bạn đam mê lĩnh vực lập trình viên, bạn có thể tham khảo thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu... của một số trường đại học dưới đây.

Đại học Bách khoa Hà Nội - năm 2024, tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin theo 3 phương thức: xét tuyển tài năng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm bài thi Đánh giá tư duy. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 500 chỉ tiêu, với hai chuyên ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính.

Điểm chuẩn ngành học này tương đối cao, khi năm 2023 chuyên ngành Khoa học máy tính lấy mức điểm chuẩn lên đến 29,42 điểm (A00, A01) và chuyên ngành Kỹ thuật máy tính lấy 28,29 điểm (A00, A01).

Trường Đại học Phenikaa - năm nay, xét tuyển ngành Công nghệ thông tin theo 4 phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm học bạ, xét kết quả kì thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dành cho ngành học này là 545 chỉ tiêu.

Năm học 2024 - 2025, mức học phí nhà trường quy định đối với ngành Công nghệ thông tin rơi vào khoảng 35,2 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đang đào tạo 3 chương trình học liên quan đến ngành Công nghệ thông tin với mức điểm chuẩn lần lượt: Công nghệ thông tin (đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), ngành Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật), ngành Công nghệ thông tin (đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Năm 2024, ngành học xét tuyển theo 6 phương thức: xét tuyển thẳng; tuyển sinh riêng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học bạ, xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, xét kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tuyển sinh 3 chương trình đào tạo đối với ngành Công nghệ thông tin, có mức điểm chuẩn lần lượt: chất lượng cao tiếng Anh, chất lượng cao tiếng Việt và hệ đại trà. Trường đang xét tuyển theo 4 tổ hợp môn thi: A00; A01; D01; D90.

Năm ngoái, ngành học này lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển dao động từ 25,86  - 26,64 điểm.

Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) dự kiến tuyển sinh 260 chỉ tiêu dành cho ngành Công nghệ thông tin, dựa trên 3 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng ưu tiên, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh gia năng lực, xét các chứng chỉ quốc tế uy tín.

Ngoài ra, thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin tuyển sinh của một số trường đại học khác có đào tạo ngành Công nghệ thông tin như: trường Đại học Đại Nam, trường Đại học Giao thông vận tải, trường Đại học Vinh, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng), trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Anh Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn