Những 'hậu duệ' của Facebook ở thung lũng Silicon

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 11/05/2012 09:16:00 +07:00

(VTC News) - Mỗi lần IPO, các công ty lớn đều tạo ra tầng lớp doanh nhân thành đạt với khối tài sản khổng lồ đem đi đầu tư vào các công ty start - up.

Mỗi lần IPO đều tạo ra tầng lớp doanh nhân thành đạt với khối tài sản khổng lồ đem đi đầu tư vào các công ty start - up. Thế hệ mới đầy tiềm năng chính là chìa khóa thành công.

Matt Cohler là nhân viên thứ 7 của Facebook. Adam D’Angelo là bạn học cùng cấp 3 với Mark Zuckerberg và hiện đang đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật của Facebook. Ruchi Sanghvi là phụ nữ đầu tiên trong đội ngũ kỹ sư của Facebook.

Nhưng tất cả những người này đều đã rời Facebook. Không có

ai trong số này nghỉ hưu. Với cổ phần sinh lời lớn và mạng lưới quan hệ rộng, họ thành lập công ty riêng hoặc chuyển sang đầu tư cho các công ty khởi nghiệp.

Với sự kiện IPO của Facebook diễn ra vào giữa tháng này, nhiều người sẽ gia nhập vào đội ngũ tạo nên hậu duệ của Facebook – những ông trùm công nghệ thế hệ mới cố gắng tạo ra hoặc đầu tư vào những “Facebook” tiếp theo.

Theo Matt Cohler , lịch sử thung lũng Silicon luôn chứng kiến việc các công ty sẽ sản sinh ra các công ty tầm cỡ tiếp theo. Với những gì đã học được, họ thường tách ra thành lập công ty riêng. Cohler, 35 tuổi, hiện đang hợp tác với Benchmark Capital đồng thời cũng đang đầu tư cho một số công ty khởi nghiệp (start – up) được lập ra từ các bạn bè đã từng làm cho Facebook. Theo anh, những công ty xuất sắc như Facebook thường là nơi để mọi người học cách xây dựng mọi thứ.

Câu chuyện cũng diễn ra tương tự với các công ty nổi tiếng khác ở thung lũng Silicon, từ Apple đến Netscape, PayPal và giờ là Facebook. Mỗi lần IPO đều tạo thành một chu kỳ mới với rất nhiều tiền để đầu tư. Lần này, với giá trị 100 tỷ USD, một tầng lớp rất giàu có sẽ được tạo ra.

Trụ sở của Facebook tại 1601 Willow Road - Mỹ

Họ có tuổi tác, màu da khác nhau nhưng có 1 điểm chung duy nhất là hiểu được giá trị của mạng xã hội và có nhiều tiền. Một số giám đốc thời kỳ đầu của Facebook đã bán cổ phần ra thị trường và thu về được hàng triệu USD. Cohler là một ví dụ điển hình, anh hiện đang là trung tâm của mạng lưới phức tạp kết nối doanh nghiệp và xã hội được khởi nguồn từ Facebook.

Năm 2002, hai năm sau khi tốt nghiệp đại học Yale, anh đến dự một bữa tiệc và gặp Reid Hoffman, một cựu giám đốc của PayPal. Ngay sau đó, Cohler hỗ trợ mảng đầu tư doanh nghiệp cho Hoffman và cùng ông lập công ty khởi nghiệp mà sau này trở nên nổi tiếng - LinkedIn . Cuối cùng, Cohler lại gia nhập vào công ty mà Hoffman và một vài cựu giám đốc của PayPal đang ủng hộ: Facebook.

Làm việc ở Facebook từ năm 2005 đến 2008, chứng kiến Facebook từ một trang mạng của trường đại học trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới, một trong những nhiệm vụ của Cohler là tuyển dụng những tài năng ưu tú nhất. Giờ đây, Cohler rời Facebook và thực hiện một dự án đầu tư mạo hiểm khác.

Thông qua dự án này, Cohler đã huy động được vốn từ một vài công ty được thành lập bởi những người đã từng làm việc cho Facebook, trong đó có Quora, công ty được thành lập năm 2010 bởi D’Angelo và một vài kỹ sư khác; Asana, công ty cung cấp phần mềm quản trị được thành lập năm 2009 bởi Dustin Moskovitz, người đồng sáng lập Facebook và Peixe Urbano, website thương mại điện tử của Brazil được sáng lập bởi Julio Vasconcellos, người đã từng quản lý văn phòng Facebook ở São Paulo. Cùng với đó là Path, ứng dụng chia sẻ hình ảnh được thành lập năm 2010 cũng bởi người đồng nghiệp ở Facebook, Dave Morin.

Sanghvi, một trong 20 kỹ sư đầu tiên của Facebook đã kết hôn với Aditya Agarwal, người đồng nghiệp tại Facebook. Cùng với chồng mình và một kỹ sư khác từ Facebook, năm 2010 Sanghvi đã thành lập công ty hạ tầng công nghệ mang tên Cove. Công ty này vừa được Dropbox mua lại. Cô cho biết mạng lưới Facebook là điều không thể thiếu trong cuộc sống. “Mạng lưới này không chỉ hữu dụng với những thứ có thể nhìn thấy được như vốn hoặc tài năng mà còn hỗ trợ cả về mặt tinh thần. Có những người bạn như vậy là điều thực sự quan trọng”.

Cohler rất khéo léo trong việc tạo dựng mạng lưới của riêng mình. Năm 2007, Cohler đã thành công trong việc thuyết phục tiến sỹ trẻ Benjamin Ling tốt nghiệp từ Stanford và làm việc tại Google về làm việc cho Facebook. Benjamin Ling làm việc cho Facebook trong 2 năm, sử dụng nhiều triệu USD và mạng lưới gây dựng được để trở thành “nhà đầu tư thiên thần” hỗ trợ cho các công ty start – up.

Benjamin Ling hiện cũng đang làm giám đốc tại mạng xã hội Badoo. Anh so sánh thế giới công nghệ ở thung lũng Silicon như một bộ lạc trong đó mọi người giúp đỡ lẫn nhau về vốn và các hợp đồng phát triển kinh doanh.

Có thể nhìn vào những triệu phú được tạo ra sau sự kiện IPO của Google để tưởng tượng về những gì sẽ xảy ra sau khi Facebook IPO. Họ kiếm được nhiều tiền đến nỗi không cần phải tiếp tục làm việc nữa. Aydin Senkut ở tuổi 36 khi Google lên sàn. Sau khi có kỳ nghỉ nhiều tháng ở châu Âu với bố mẹ, mua một căn hộ ở Atherton, Calif., và 1 chiếc Lamborghini, anh vẫn còn rất nhiều tiền để đầu tư vào các công ty mới thành lập. Trong số đó có Aardvark, bộ máy tìm kiếm đã được Google mua lại năm 2010. Senkut cũng hi vọng sẽ có nhiều cựu nhân viên của Facebook trở thành các “nhà đầu tư thiên thần” sau khi Facebook IPO.

Thu Hương/TTVN


Bình luận
vtcnews.vn