Những hãng ôtô mang nợ nhiều nhất thế giới

Tư vấnThứ Bảy, 18/07/2020 10:41:00 +07:00

Volkswagen đứng đầu danh sách, với 192 tỷ USD, tức nhiều hơn khoản nợ của cả một quốc gia như Nam Phi (180,1 tỷ USD) và Hungary (101,9 tỷ USD).

Theo khảo sát được thực hiện với 900 công ty hàng đầu, Volkswagen không chỉ đứng đầu danh sách của các hãng ôtô, mà là quán quân mang nợ trên toàn thế giới. Phần lớn khoản nợ của hãng Đức thuộc về phân nhánh tài chính.

Những hãng ôtô mang nợ nhiều nhất thế giới - 1

Logo Volkswagen trên nóc tòa nhà trụ sở chính của hãng tại Đức. (Ảnh: Volkswagen)

Volkswagen không phải thương hiệu Đức duy nhất có khoản nợ kếch xù. Tập đoàn Daimler, hãng mẹ của Mercedes, cũng nợ tới 151 tỷ USD. Không xa phía sau là Toyota với 138 tỷ. Lần lượt sau đó là Ford (122 tỷ) và BMW (114 tỷ). Trong Top 10 công ty mang nợ, có 5 hãng ôtô.

Tác động khủng khiếp từ dịch bệnh khiến nợ doanh nghiệp toàn cầu tăng 12% lên 9,3 nghìn tỷ USD năm nay. Seth Meyer - Giám đốc danh mục đầu tư tại Janus Henderson - tác giả báo cáo cho biết: "Covid-19 đã thay đổi tất cả. Mục tiêu hiện tại là bảo toàn vốn và củng cố bảng cân đối kế toán".

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn