Những cựu thí sinh Olympia đỗ thủ khoa

Kinh nghiệm sốngThứ Ba, 06/04/2021 14:41:06 +07:00

Tiến Đạt vừa đạt thành tích tốt nhất tại kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM, Đức Thuận có điểm đầu vào top 1 ĐH Dược Hà Nội 2018.

Những cựu thí sinh Olympia đỗ thủ khoa - 1

Với 1.103 điểm, Nguyễn Hồ Tiến Đạt (sinh năm 2003), học sinh lớp chuyên Toán, trường THPT chuyên Tiền Giang vừa trở thành thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM. Nam sinh cho biết cậu dự định đăng ký vào ngành Khoa học máy tính của ĐH Bách khoa TP.HCM vì đam mê mảng lập trình. Tại Đường lên đỉnh Olympia 2020, Đạt về nhì cuộc thi tuần với 270 điểm. Cậu từng trúng tuyển vào trường THPT chuyên Tiền Giang ở vị trí thủ khoa (49 điểm); đoạt huy chương bạc kỳ thi Olympic truyền thống 30/4; huy chương vàng Olympic Trại hè Phương Nam 2019.

Những cựu thí sinh Olympia đỗ thủ khoa - 2

Năm 2017, Hoàng Đức Thuận (sinh năm 2000) đại diện trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ dự thi Olympia và vào tới trận quý II. Cậu ghi được 370 điểm ở cuộc thi tháng, thành tích top 2 của năm đó. Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Thuận là người duy nhất đạt điểm 10 môn Toán ở tỉnh Phú Thọ, đạt tổng 28,25 điểm khối A và trở thành thủ khoa ĐH Dược Hà Nội. Trước đó, chàng trai từng giành giải nhất môn Toán cấp tỉnh lớp 12, giải nhất cuộc thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC năm lớp 10.

Những cựu thí sinh Olympia đỗ thủ khoa - 3

Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 2000), khi đó là học sinh trường THPT chuyên Lào Cai, trở thành thủ khoa xét tuyển đại học khối A cụm thi tại tỉnh Lào Cai với tổng điểm 26,55 (Toán 8,8; Lý 8,25; Hóa 9,5). Trước đó, Dũng giành vòng nguyệt quế ở trận thi tuần của Olympia 2017. Ngoài ra, cậu từng đoạt huy chương đồng kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ 2016, giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa 2 năm liền. Hiện tại, Dũng học ngành Khoa học máy tính tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Những cựu thí sinh Olympia đỗ thủ khoa - 4

Nguyễn Ngọc Anh, cựu học sinh trường THPT Cầu Xe, Hải Dương, là một trong 4 nhà leo núi xuất sắc của chung kết Olympia 2014. Tại kỳ thi đại học năm đó, Ngọc Anh là “thủ khoa kép” của ĐH Y Dược Hải Phòng, ĐH Sư phạm Hà Nội với lần lượt 29 điểm (khối B) và 28,5 điểm (khối A). Ngọc Anh tốt nghiệp ĐH Dược Hà Nội.

Những cựu thí sinh Olympia đỗ thủ khoa - 5

Là đối thủ của Nguyễn Ngọc Anh tại trận quý I Olympia năm thứ 14, Lê Thế Việt Hoàng, cựu học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, chỉ chịu về nhì với cách biệt 10 điểm. Tại kỳ thi đại học năm 2014, Hoàng đỗ thủ khoa khối V ĐH Xây dựng Hà Nội với số điểm 25,5. Cậu cũng thử sức khối D vào ĐH Kinh tế quốc dân và đạt 25,5 điểm.

Những cựu thí sinh Olympia đỗ thủ khoa - 6

Đỗ Đức Hiếu, cựu học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, là á quân tại chung kết Olympia 2010. Chàng trai còn được khán giả nhớ tới với màn đối đáp hài hước với MC Tùng Chi. Sau Olympia, Hiếu gây chú ý khi giành 2 điểm 10 Toán khối A và B, cũng như đạt 29/30 điểm khối A ở kỳ thi đại học năm 2010. Á quân Olympia tốt nghiệp khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hiện Đỗ Đức Hiếu sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp