Nhóm đàn ông đánh dã man 2 nữ nhân viên gác chắn tàu hỏa lĩnh 99 tháng tù

Pháp đìnhThứ Bảy, 18/03/2023 11:27:18 +07:00
(VTC News) -

HĐXX TAND quận Thanh Khê, Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt nhóm đàn ông hành hung dã man 2 nữ nhân viên gác chắn tàu hỏa tổng cộng 99 tháng tù.

Ngày 18/3, TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động Dương Quang Tuấn (39 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê), Lương Huỳnh Minh Trí (32 tuổi, trú phường Hòa Khê, Thanh Khê), Huỳnh Quang Huy (22 tuổi, trú phường Chính Gián, Thanh Khê) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, 20h30, ngày 19/2, sau khi ăn nhậu, Dương Quang Tuấn, Lương Huỳnh Minh Trí, Huỳnh Quang Huy và hai người bạn đi đến khu vực giao nhau giữa đường bộ và đường sắt trên đường Hà Huy Tập (quận Thanh Khê).

Lúc này gác chắn đang đóng để chờ tàu qua. Tuấn vào gần nơi gác chắn của đường sắt đi vệ sinh thì chị Võ Thị Thùy Trinh (nhân viên gác chắn tàu hỏa) nhắc nhở. Tuấn chửi bới, yêu cầu chị Trinh mở gác chắn để đi qua nhưng chị Trinh không mở. Bực tức, Tuấn lao đến đánh nhiều cái vào vùng đầu chị Trinh.

Nhóm đàn ông đánh dã man 2 nữ nhân viên gác chắn tàu hỏa lĩnh 99 tháng tù - 1

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Khi tàu hỏa chạy qua, chị Trinh đẩy Tuấn ra để kéo gác chắn cho các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, khi đi qua gần hết đường sắt, Tuấn tiếp tục gây gổ, đuổi đánh chị Đặng Thị Minh Nguyệt cũng là nhân viên gác chắn tàu hỏa đang làm nhệm vụ.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Chuyển (chồng chị Nguyệt) vào can ngăn thì bị Tuấn, Trí, Huy dùng gạch đá lao vào tấn công.

Tại phiên xét xử, các bị cáo khai do nhậu say, không làm chủ được hành vi và xin lỗi bị hại, mong HĐXX xem xét, tuyên các bị cáo mức án thấp nhất để sớm trở về với gia đình.

Trong 3 bị cáo, Tuấn là người từng 5 lần vào tù, 3 lần bị xử phạt hành chính và một lần bị đưa vào trại giáo dưỡng.

HĐXX nhận định, hành vi của Tuấn, Trí, Huy là manh động, côn đồ, nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến trật tự án toàn xã hội.

Đặc biệt, Tuấn có 2 tiền án vào các năm 2006 và 2007 chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trí và Huy phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng (Trí từng tham gia nghĩa vụ quân sự) nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND quận Thanh Khê tuyên phạt Dương Quang Tuấn mức án 4 năm tù, Lương Huỳnh Minh Trí 2 năm tù và Huỳnh Quang Huy 2 năm 3 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn