Nhóm côn đồ chém dã man nam sinh trước cổng trường

Pháp luậtThứ Sáu, 08/05/2015 12:15:00 +07:00

Vừa ra khỏi cổng trường, Toàn bị nhóm côn đồ dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người, nam sinh này bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

(VTC News) - Vừa ra khỏi cổng trường, Toàn bị nhóm côn đồ dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người, bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Chiều 7/5/2015, ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó trưởng Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) xác nhận, cơ quan công an vừa triệu tập ba đối tượngtrú ở huyện Đak Đoa là Nguyễn Huỳnh Tú (19 tuổi), Nguyễn Duy Thành (17 tuổi) và Nguyễn Đình Đức Sơn vì liên quan đến vụ chém một học sinh ngay trước cổng một trường cấp III trên địa bàn.

Nơi được cho là hiện trường vụ án 

Cũng theo ông Hoàng, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã vào cuộc và xác định được các đối tượng gây án. 

Theo lời khai ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 6/5/2015, sau khi thi xong môn vật lý, em Trần Quốc Toàn (học sinh lớp 12A10 Trường THPT Nguyễn Huệ) cùng bạn ra trước cổng chụp ảnh lưu niệm

Lúc này, do có mâu thuẫn từ trước, Toàn bị 3 đối tượng trên gọi ra nói chuyện. Vừa gặp mặt, Toàn đã vội rút dao nhưng chưa kịp đâm thì bị nhóm đối tượng dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người. Sau đó, nhóm này lên xe máy bỏ trốn.

Ngay lập tức, Toàn được giáo viên trường đưa đi cấp cứu. Theo các bác sĩ, Toàn nhập viện trong tình trạng bị nhiều vết thương ở đầu và tay phải.

Hiện công an vẫn chưa lấy được lời khai cũng như tiến hành giám định pháp y đối với bị hại do đang được cấp cứu.

Tiểu Phi Phi

Bình luận
vtcnews.vn