Tôi mất hết cảm tình với những cô gái đẹp hút thuốc

Ý kiếnThứ Tư, 04/10/2023 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Sự rung động của tôi trước vẻ đẹp của cô gái bỗng như bay biến, 10 phần chỉ còn 1-2 phần khi cô ấy lấy ra điếu thuốc, châm lửa đưa lên môi và nheo mắt nhả khói.

Không hiểu vì lẽ gì, dường như số phụ nữ hút thuốc đang nhiều lên; thuốc lá điện tử có, thuốc lá điếu truyền thống cũng có. Và có lẽ nhiều đàn ông giống tôi, cảm thấy tiếc nuối như một thứ gì quý giá đang bị phá hỏng hay phí hoài khi nhìn thấy phụ nữ đẹp hút thuốc.

Như chiều qua, khi bước vào một quán cà phê, tôi bị thu hút bởi cô gái rất đẹp mặc váy ngắn khoe khéo đôi chân thon dài. Không chỉ tôi, nhiều ánh mắt khác cũng nhìn về phía cô, có lẽ cảm thấy nhan sắc ấy khiến chiều thu Hà Nội bỗng nên thơ hơn.

Thế rồi người đẹp lục túi xách, lấy ra gói thuốc lá, rút một điếu châm lửa rồi đưa lên môi. Nhìn cô nheo mắt nhả khói, ngón tay sơn sửa cẩn thận gõ nhẹ vào đầu điếu thuốc để tàn rơi xuống, mọi cảm xúc của tôi cũng rớt theo, nói theo kiểu của dân mạng là “tụt mood” thê thảm. Hình ảnh nàng thơ biến mất.

(Ảnh: Calmatters)

(Ảnh: Calmatters)

Vì lẽ gì mà phụ nữ cứ phải làm xấu mình bằng điếu thuốc? Để trông sành điệu, phong cách, “chất chơi” hơn ư? Hay để thể hiện cá tính, sự mạnh mẽ và “không thua kém đàn ông”?  Những cách “làm màu” đó đã quá lạc hậu. 

Bây giờ còn ai nghi ngờ về vai trò, giá trị và quyền lực của phụ nữ nữa chứ, đâu cần chứng tỏ bằng cách học lấy vài thói xấu của đàn ông, khi mà ngay cả nam giới chúng tôi cũng đã bỏ thuốc lá nhiều rồi.

Còn nếu định dùng điếu thuốc như một món đồ trang điểm để trở nên gợi cảm, quyến rũ hơn thì lại càng nhầm to. Tôi chắc chắn rằng hình ảnh phụ nữ hút thuốc tuy ấn tượng thật nhưng không hề khả ái trong mắt đa số đàn ông, thậm chí còn là đáng ghét và phản cảm, xấu xí.

Bạn nghĩ thế nào về những phụ nữ hút thuốc lá?

Cô gái với điếu thuốc trên đôi môi đỏ mọng có thể khiến nam giới đổ dồn ánh mắt về phía mình, nhưng sẽ rất ít anh trong số đó muốn chọn người như vậy làm vợ hay bạn gái. Có lẽ không nhiều quý ông muốn hôn một cô gái phì phèo thuốc lá.

Nói đến phụ nữ là nói đến cái đẹp, vẻ đẹp của sự mềm mại, ngọt ngào, sạch sẽ, thơm tho… Tìm đâu ra vẻ đẹp ở điếu thuốc lá cơ chứ! Hình ảnh mỹ nhân và điếu thuốc thật sự chẳng liên quan hay ăn nhập với nhau. Thật ngốc nghếch khi các cô tự “dìm” mình bằng sự kết hợp trái khoáy ấy.

Đó là chưa kể, thuốc lá rất độc hại nên ngày càng bị tẩy chay mạnh hơn, ít nhất là trong đời sống văn hóa. Nếu bạn để ý sẽ thấy so với mấy chục năm trước, phim ảnh hiện đại rất hạn chế dùng khói thuốc để thể hiện tâm trạng, nỗi niềm của nhân vật. Chúng ta cũng khó bắt gặp nam người mẫu cầm hay ngậm điếu thuốc trong các bộ ảnh trên tạp chí, ảnh thời trang.

Thuốc lá đang là một trong những thứ đối lập với văn minh, vì vậy chị em nào còn hút thuốc nên bỏ ngay kiểu đua đòi ngược đời ấy đi.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.

Tùng Quân
Bình luận
vtcnews.vn