Nhiều người trình báo bị sập bẫy lừa sang Campuchia làm việc

Bản tin 113Thứ Ba, 12/07/2022 20:56:07 +07:00

Chiều 12/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận hơn 10 đơn trình báo của người dân liên quan việc người nhà bị lừa đưa sang Campuchia làm việc trái phép.

Anh N.M.T (ngụ phường An Hòa, TP Huế) vừa gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cầu cứu về trường hợp của anh trai N.D.T (SN 1993) bị lừa đưa sang Campuchia làm việc với lời dẫn dụ “việc nhẹ lương cao”. Sau một thời gian làm việc tại Campuchia, N.D.T muốn trở lại Việt Nam nhưng bị các đối tượng yêu cầu nộp số tiền 2.000 USD mới được về nước.

Chị Hoàng Thị H. (ngụ TP Huế) có em trai bị lừa sang Campuchia làm việc vừa về được Việt Nam, cho biết, em chị này qua Campuchia làm việc bằng đường biển, khi đến nơi liền bị nhốt trong một tòa nhà biệt lập cùng nhiều nạn nhân khác là người Việt Nam.

Nhiều người trình báo bị sập bẫy lừa sang Campuchia làm việc - 1

Người nhà có thân nhân bị lừa sang làm việc tại Campuchia đến trình báo với cơ quan công an ở Thừa Thiên - Huế.

Mỗi ngày, các nạn nhân phải làm việc liên tục từ 15 - 16 tiếng, bị quản lý công ty đánh đập. Sau hơn 1 tháng, em trai chị H. không chịu được môi trường làm việc khắc nghiệt nên xin nghỉ, công ty ở Campuchia yêu cầu phải trả hơn 90 triệu đồng “chi phí” đi lại và khoản “bồi thường hợp đồng lao động”.

Anh Ph, một nạn nhân vừa từ Campuchia trở về được quê tại Huế, cho biết, anh từng được hứa hẹn nhận mức lương 1.000 USD/tháng khi làm việc tại Campuchia, nhưng thực tế bị rơi vào bẫy lừa lao động.

Tại Campuchia, những lao động như anh Ph. nếu làm trái ý quản lý hoặc có thái độ chống đối thì bị đánh và bán qua công ty khác. Muốn quay về nước phải tìm cách bỏ trốn hoặc nhờ người thân gửi tiền chuộc.

“Làm việc tại các cơ sở do người nước ngoài làm chủ ở Campuchia, chúng tôi không được giao tiếp với bên ngoài, với gia đình hay người thân. Muốn trở về Việt Nam, nạn nhân phải liên lạc với gia đình để nộp tiền chuộc đến 200 triệu đồng”, anh Ph. trình bày.

Một trường hợp khác cùng trú tại TP Huế cũng là nạn nhân của “bẫy” lừa đảo sang làm việc tại Campuchia. Sau hơn 1 tháng bị giam lỏng tại nước này, không chịu được cuộc sống ở đây, người này phải cầu cứu gia đình bỏ số tiền hơn 60 triệu đồng để chuộc anh về Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, thời gian qua, tin vào những lời mời chào, quảng cáo từ các trang mạng xã hội hứa hẹn về một công việc ổn định, lương cao, nhiều người tại các địa phương trong đó có Thừa Thiên - Huế đã “sập bẫy” lừa sang Campuchia làm việc.

Chỉ cần lên mạng internet nhập từ khóa “việc làm Campuchia”, trong khoảng thời gian rất ngắn, nhiều hội nhóm xuất hiện với những lời mời chào về mức thu nhập ổn định hơn 20 triệu/tháng, không tốn chi phí, không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần biết đánh máy, công việc nhẹ nhàng, visa chính ngạch, cùng nhiều cam kết hấp dẫn khác...

Tin vào lời dẫn dụ “việc nhẹ, lương cao”, không cần xác minh, nhiều thanh niên đã trốn gia đình, liên lạc với các tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội để rồi bị đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều cách đưa họ vượt biên sang Campuchia; thậm chí nhiều kẻ lừa đảo còn sẵn sàng ứng trước tiền công để dụ dỗ người lao động.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức xác minh, điều tra làm rõ những trường hợp nạn nhân bị lừa đưa sang Campuchia tại địa phương này. 

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn