Nhiễu loạn thông tin virus corona, người Việt Nam nên truy cập kênh thông tin nào để có nguồn chính thống?

Bệnh và thuốcChủ Nhật, 02/02/2020 09:02:00 +07:00
(VTC News) -

Ngoài website của Bộ Y tế và Cục Y tế dự phòng, người dân có thể tham khảo số điện thoại đường dây nóng của 21 bệnh viện trên toàn quốc.

Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có diễn biến phức tạp, nhiều cá nhân cố tình bịa đặt, giả mạo, lan truyền thông tin không chính xác nhằm trục lợi cho bản thân, qua lượng theo dõi, like trên mạng xã hội. Hành động này khiến cho không ít người hoang mang, lo lắng.

Để giúp người dân có những thông tin chính xác nhất về dịch bệnh, theo Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưởng (Bộ Y tế), người dân nên tham khảo những kênh, số điện thoại chính thống sau:

Cụ thể, để cập nhật tình hình mới nhất về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV) tại Việt Nam và trên toàn thế giới, mọi người có thể vào website chính thức của Bộ Y tế qua đường link: https://www.moh.gov.vn/ hoặc website của Cục Y tế dự phòng: http://vncdc.gov.vn/ , hay của báo Sức khỏe đời sống: https://suckhoedoisong.vn/. Đường dây nóng của Bộ Y tế: 1900 3228 và 1900 9095.

Nếu ở các địa phương, người dân có thể trực tiếp liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng của 21 Bệnh viện trải đều từ Bắc vào Nam.

Bên cạnh đó, các Đài phát thanh và Truyền hình của 63 tỉnh, thành phố cũng là kênh thông tin tin cậy về tình tình dịch bệnh cả nước và ở địa bàn.

Nhiễu loạn thông tin virus corona, người Việt Nam nên truy cập kênh thông tin nào để có nguồn chính thống? - 1

Danh sách số điện thoại đường dây nóng của 21 Bệnh viện từ Trung ương tới địa phương hỗ trợ người dân trong việc phòng ngừa dịch bệnh do virus corona.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam (Bộ Y tế), tính đến 8h30 ngày 2/2, thế giới ghi nhận 14.553 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV).

Trong đó 304 người chết (toàn bộ đều là người Trung Quốc). Riêng Trung Quốc có 14.380 trường hợp nhiễm bệnh tại 30/31 tỉnh/thành phố.

Ngoài quốc gia này, thế giới cũng ghi nhận 173 trường hợp nhiễm virus corona tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Thái Lan (19 trường hợp), Nhật Bản (20), Hồng Kông (13), Singapore (18), Đài Loan (10), Ma Cao (7), Australia (12), Malaysia (8), Hoa Kỳ (8), Pháp (6), Việt Nam (6), Đức (8), Hàn Quốc (15), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (5), Canada (4), Ytalya (2), Anh (2), Nga (2), Campuchia (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Phần Lan (1), Ấn Độ (1), Phillippines (1), Tây Ban Nha (1), Thụy Điển (1).

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn