Nhiều cơ quan, đơn vị ở Bạc Liêu phải tháo biển ‘cấm quay phim, chụp ảnh’

Chính trịThứ Tư, 19/07/2023 19:00:13 +07:00

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định, chỉ có 7 cơ quan, đơn vị được gắn biển "cấm quay phim, chụp ảnh", các cơ quan khác không để biển cấm này.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 19/7, Chủ tịch tỉnh này vừa ký ban hành danh mục khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 7 khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh bao gồm: Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bạc Liêu, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bạc Liêu, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu, Công an tỉnh Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện nội dung trên.

Chỉ có 7 cơ quan, đơn vị ở Bạc Liêu được gắn biển "cấm quay phim, chụp ảnh", những nơi còn lại phải gỡ bỏ.

 Chỉ có 7 cơ quan, đơn vị ở Bạc Liêu được gắn biển "cấm quay phim, chụp ảnh", những nơi còn lại phải gỡ bỏ.

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2023, phóng viên, nhà báo phản ánh, nhiều sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, Trường Chính trị Châu Văn Đặng... gắn biển cấm quay phim, ghi âm, chụp ảnh trước cổng cơ quan.

Tiếp thu phản ánh của báo chí, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, yêu cầu giám đốc các sở, ngành có đặt biển cấm quay phim, chụp ảnh trước cổng phải cho gỡ bỏ.

Ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hàng loạt sở, ngành đã chủ động gỡ bỏ biển cấm quay phim, ghi âm, chụp ảnh trước cổng cơ quan.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, việc đặt biển “cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” tràn lan không mang lại hình ảnh thân thiện cho Bạc Liêu, người dân cũng cảm thấy e ngại, khó khăn khi đến các cơ quan công quyền.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn