Nhiên liệu quá đắt, dân Ba Lan vào rừng kiếm củi

Thời sự quốc tếThứ Tư, 08/06/2022 16:45:28 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Ba Lan đã thực hiện các bước để giúp người dân lấy củi dễ dàng hơn trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và thiếu nguồn than.

Thứ trưởng Bộ Khí hậu và Năng lượng Ba Lan Edward Siarka cho biết người dân có thể vào rừng lấy cành cây làm nhiên liệu nếu được các đơn vị lâm nghiệp địa phương cho phép.

Theo ông Siarka, các đơn vị lâm nghiệp địa phương của Ba Lan ngày càng nhận được nhiều yêu cầu xin phép lấy củi trong bối cảnh “cuộc xung đột ở Ukraine và thị trường năng lượng hỗn loạn”.

Nhiên liệu quá đắt, dân Ba Lan vào rừng kiếm củi - 1

Chính phủ Ba Lan đã thực hiện các bước để giúp người dân lấy củi dễ dàng hơn trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và thiếu nguồn than. (Ảnh: Aa)

Ông nhấn mạnh rằng mục đích của chính quyền Ba Lan là đảm bảo các cộng đồng địa phương được tạo điều kiện để tự cung cấp củi.

Do đó, Bộ Môi trường Ba Lan yêu cầu Cơ quan quản lý Rừng Nhà nước (Lasy Państwowe) đưa ra hướng dẫn mới về việc mua bán và thu gom củi.

Trước đây, các loại củi được cung cấp bình đẳng cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân người tiêu dùng. Theo các quy định mới, chính quyền sẽ ưu tiên các cá nhân. 

Phát ngôn viên của Cơ quan quản lý Rừng Nhà nước Michał Gzowski lưu ý rằng những người muốn lấy số củi này cần xin phép đơn vị lâm nghiệp địa phương. Họ chỉ có thể thu thập cành cây trên mặt đất và không được phép chặt cây.

Ông Gzowski nói thêm, thủ tục xin phép rất nhanh chóng và dễ dàng: "Một cuộc điện thoại là đủ".

Vào giữa tháng 5, chính phủ Ba Lan thông báo rằng họ đang nỗ lực tăng nguồn cung gỗ sau khi ngừng nhập khẩu từ Nga và Belarus. Sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, nguồn gỗ nước này cung cấp cho Ba Lan giảm khoảng 75%.

Người dân Ba Lan cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu than đá để sưởi ấm sau khi chính quyền cấm nhập khẩu than của Nga vào tháng 4. 

Các công ty than của Ba Lan đang cố gắng bù đắp số nhiên liệu thiếu hụt. Cụ thể, họ hỗ trợ người tiêu dùng mua than trực tiếp từ các mỏ và thông qua hệ thống đặt hàng trực tuyến.

Hôm 2/6, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moskwa thông báo 8 tàu ​​chở hơn 700.000 tấn than đang trên đường đến Ba Lan. Warszawa đã tăng cường nhập khẩu từ Colombia, Mỹ, Australia, Nam Phi và Indonesia để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Nga. 

Trần Trang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp