Nhét dây điện 26cm vào niệu đạo, thiếu niên 17 tuổi phải cấp cứu

Tin tứcThứ Bảy, 13/01/2024 12:39:00 +07:00
(VTC News) -

Tò mò và muốn thử sức mình, thiếu niên 17 tuổi đã dùng dây điện đưa qua đường hạ bộ lọt vào bàng quang theo thử thách trong một hội nhóm trên mạng xã hội.

Nguyễn Tuấn Nam (17 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện cấp cứu sau 2 ngày liên tục đau bụng, đi tiểu ra máu do dị vật kẹt trong bàng quang.

Nam chia sẻ, cách đây 3 ngày xem một bài đăng, kèm clip trong hội nhóm trên mạng xã hội đưa ra thử thách người xem đút dây điện qua đường niệu đạo.

Tò mò và muốn thử sức mình, cậu sử dụng một đoạn dây điện lõi đồng, bọc nhựa cứng bên, ngoài đút theo đường niệu đạo tuột vào bàng quang.

“Khi đút em không hề thấy đau nên đã thực hiện nhét hoàn toàn phần dây điện vào đường niệu đạo”, nam thiếu niên chia sẻ sau 1 ngày thì cậu xuất hiện triệu chứng đau bụng, đi tiểu ra máu.

Đoạn đây được nam thiếu niên đút qua đường niệu đạo. (Ảnh: BVCC)

Đoạn đây được nam thiếu niên đút qua đường niệu đạo. (Ảnh: BVCC)

Cậu bé hoảng loạn nhưng không dám kể với ai, đến ngày thứ 2 triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Sợ nguy hiểm tính mạng, Nam kể với bố và được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.

Bác sĩ CK II Bùi Hoàng Thảo - Phó trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Đơn nguyên nam học – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng hoang mang, lo sợ, đi tiểu ra máu. Chụp cắt lớp phát hiện dị vật nhỏ, dài trong bàng quang.

“Ngay khi nghe bệnh nhân chia sẻ về hành động nhét dị vật qua đường niệu đạo, chúng tôi đã lập tức đưa cậu bé lên phòng mổ, tiến hành nội soi, phẫu thuật gắp dị vật”, bác sĩ Thảo nói và cho biết, dị vật đã tuột vào bàng quang nên không gây bí đái, nhưng nó làm xước bàng quang và đường niệu đạo khiến bệnh nhân đi tiểu ra máu.

“Chúng tôi lấy ra một đoạn dây điện dài 26cm, được thắt thành nhiều nút”, vị bác sĩ thông tin.

Theo bác sĩ Thảo, đây là một trường hợp khá may mắn, khi đoạn dây dài, cứng, được thắt nút nhưng chỉ gặp tổn thương nhẹ, sưng xước, chưa đến mức rách niệu đạo.

“Bình thường khi bác sĩ đặt ống thông niệu đạo bằng cao su, mềm còn phải thuyết phục bệnh nhân rất lâu và thủ thuật rất đau, nhưng nam sinh này lại không hề biết đau khi đút dị vật”, chuyên gia nam học đánh giá đây là một thử thách đáng sợ, nếu không được cảnh báo sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của chính người thực hiện.

Bác sĩ Thảo thông tin về ca bệnh. (Ảnh: Nguyễn Ngoan)

Bác sĩ Thảo thông tin về ca bệnh. (Ảnh: Nguyễn Ngoan)

Vị bác sĩ cho biết không chỉ riêng Nam, trước đó một ngày bệnh viện cũng tiếp nhận nam sinh 16 tuổi, nhập viện cấp cứu khi học trên mạng dùng que nhựa đút qua đường niệu đạo.

Bác sĩ Thảo chia sẻ, niệu đạo là một ống dài nối từ bàng quang ra lỗ tiểu (lỗ sáo) để đưa nước tiểu ra bên ngoài. Ngoài ra đối với nam giới, niệu đạo còn có chức năng trong việc dẫn tinh dịch ra ngoài. Nếu đút dị vật qua đường này sẽ dễ gây tắc niệu đạo, chảy máu, biến chứng, nhiễm trùng bàng quang, bể thận, nặng hơn có thể gây nhiễm trùng huyết.

Dị vật mắc ở niệu đạo sẽ dẫn đến bí tiểu, nước tiểu không thoát ra ngoài được gây vỡ bàng quang, nguy hiểm đến tính mạng.

Bên cạnh đó việc đưa dị vật vào niệu đạo có thể gây biến chứng xơ hẹp, phải thực hiệu phẫu thuật nhiều lần mới khắc phục được

“Những bệnh nhân đưa dị vật vào đường niệu đạo này sẽ phải tái khám thường xuyên, vì nguy cơ cao sẽ gặp biến chứng xơ hẹp niệu đạo, ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này", vị bác sĩ cho hay.

Bác sĩ Thảo khuyến cáo, hiện nay dựa vào sự thiếu hiểu biết của các bạn trẻ, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đưa ra các thử thách. Việc thực hiện các thử thách này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng.  Cha mẹ cần kiểm soát con cái trong việc sử dụng mạng xã hội tránh xảy ra trương hợp đáng tiếc.

Đối với những trường hợp trẻ bị mắc dị vật trong niệu đạo, cha mẹ cần phát hiện kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế, bệnh viện để được các bác sĩ chuyên môn xử lý, tránh để lại hậu quả nặng nề.

Nguyễn Ngoan
Bình luận
vtcnews.vn