Nhân viên y tế tiêm 'vắc xin nước' cho người dân rồi thu tiền

Chuyện bốn phươngChủ Nhật, 13/06/2021 07:44:00 +07:00
(VTC News) -

Kenya liên tiếp xảy ra những vụ thu phí tiêm vắc-xin COVID-19 bất hợp pháp tại các bệnh viện công, thậm chí là cấp phát "vắc-xin nước" cho người dân

Khi các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh tiêm chủng cho người dân bằng loại vắc-xin COVID-19, một số tin tức tiêu cực cũng được lan truyền. Quốc gia Đông Phi Kenya đã thực hiện chính sách tiêm chủng miễn phí nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, tuy nhiên, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ thu phí bất hợp pháp tại các bệnh viện công, thậm chí là cấp phát "vắc-xin nước" cho người dân, khiến dư luận phẫn nộ.

Theo Nairobi News, Kenya đã nhận được hơn 1 triệu liều vắc-xin Astra Zeneca thông qua Cơ chế Tiếp cận Vắc-xin Toàn cầu (COVAX) vào tháng 3, cho phép người đân được tiêm vắc-xin miễn phí tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Tuy nhiên, với việc Viện Huyết thanh của Ấn Độ tạm ngừng xuất khẩu vắc-xin, Kenya - quốc gia phụ thuộc nhiều vào cơ chế COVAX, sẽ đối mặt với tình trạng thiếu vắc-xin trong những tuần tới.

Nhân viên y tế tiêm 'vắc xin nước' cho người dân rồi thu tiền  - 1

Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh này, một số nhân viên y tế ở bệnh viện công đã lợi dụng việc nhiều người dân muốn tiêm phòng càng nhanh càng tốt để tính phí tiêm phòng một cách bất hợp pháp. Quá đáng hơn, sau khi nhận tiền, các nhân viên y tế này không tiêm vắc-xin COVID-19 cho người dân mà thay vào đó là "truyền nước".

Bộ trưởng Bộ Y tế Kenya - ông Muthai Kagwe, cho biết trong một tuyên bố mới đây rằng chính phủ không tính phí tiêm chủng cho vắc-xin COVID-19 và việc tiêm chủng là hoàn toàn miễn phí.

"Không có bất kỳ ai được phép lấy tiền của bạn cả. Hành vi này là bất hợp pháp và rất có thể là bạn đã không được tiêm vắc-xin mà chỉ được tiêm nước", ông Muthai Kagwe nói.

Đồng thời, vị bộ trưởng cũng yêu cầu người dân khi đi tiêm phòng vắc-xin COVID-19 tuyệt đối không nộp một khoản phí nào.

Hiện, chính phủ Kenya đã thành lập 622 trung tâm tiêm chủng COVID-19 ở nhiều nơi khác nhau. Ông Muthai Kagwe tuyên bố, chính phủ đã mở một cuộc điều tra hình sự với các tổ chức công liên quan đến vi phạm bán vắc-xin COVID-19.

Tùy Ý(ET)
Bình luận
vtcnews.vn