Nhận định bóng đá Thái Lan vs Indonesia chung kết AFF Cup 2020

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 01/01/2022 06:53:44 +07:00
(VTC News) -

Trận đấu Thái Lan vs Indonesia chung kết lượt về AFF Cup 2020 diễn ra lúc 19h30 hôm nay 1/1.

Thái Lan đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch AFF Cup. Indonesia là đội về nhì nhiều nhất trong lịch sử giải đấu - cũng 5 lần. Kỷ lục của cả 2 đội sẽ cùng được nối dài thêm sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2020, trừ khi có phép màu xảy ra với Indonesia.

"Trận chung kết vẫn chưa kết thúc", HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Alexandre Polking chia sẻ trước trận lượt về. Tuy nhiên, đó có lẽ chỉ là lời phát biểu mang tính chất tôn trọng đối thủ. Cuộc tái đấu Indonesia tối nay chỉ mang tính chất thủ tục đối với đội bóng xứ Chùa vàng.

Nhận định bóng đá Thái Lan vs Indonesia chung kết AFF Cup 2020 - 1

Thái Lan cầm chắc chiếc cúp vô địch trong tay.

Trận chung kết lượt đi là trận đấu hay nhất của Chanathip Songkrasin và đồng đội từ đầu giải. Chiến thắng với cách biệt lên tới 4 bàn đủ để đảm bảo cho đội tuyển Thái Lan thảnh thơi trong trận lượt về. Ngay cả HLV Polking, dù vẫn có những phát ngôn đầy thận trọng, cũng thừa nhận rằng thử thách lần này dễ hơn cả trận bán kết lượt về.

"Trận đấu này thoải mái hơn. Chúng tôi đã chơi trận đấu hay nhất từ đầu giải ở lượt đi. Không cần phải thay đổi chiến thuật nữa. Chúng tôi chỉ cần nhập cuộc bằng lối chơi cởi mở như thường thấy và kết thúc giải đấu theo cách đẹp nhất", ông Polking nói.

Thái Lan đã vượt qua đội tuyển Việt Nam, đối thủ duy nhất ngang tầm với họ ở Đông Nam Á lúc này. Indonesia rõ ràng không mạnh bằng cựu vương của giải đấu, sau những gì họ đã thể hiện ở trận lượt đi. Lật ngược tình thế sau khi thua 0-4 là nhiệm vụ bất khả thi đối với đội tuyển xứ Vạn đảo.

Nhận định bóng đá Thái Lan vs Indonesia chung kết AFF Cup 2020 - 2

Thái Lan thắng 4-0 ở lượt đi.

Indonesia chỉ có thể tự trách mình vì những sai lầm trong cách tiếp cận và ứng phó ở trận lượt đi. Thầy trò HLV Shin Tae-yong dường như quên mất rằng họ vẫn còn trận tái đấu để làm lại. Sau khi thủng lưới sớm, Indonesia chơi theo kiểu "tất tay" với đối thủ, dẫn đến sự sụp đổ trong hiệp 2.

Giờ đây, nhiệm vụ của đội bóng xứ Vạn đảo có lẽ chỉ là hướng đến một kết quả tốt nhất có thể để chia tay giải đấu bằng kỷ niệm đẹp. Dẫu sao, đây vẫn là một giải đấu thành công của Indonesia về mặt thành tích.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn