Nhân chứng kể phút khách uống trà bị kẻ ngồi trên ô tô chĩa súng nhắm bắn

An ninh hình sựThứ Ba, 16/06/2020 18:21:00 +07:00
(VTC News) -

Nhân chứng kể thời điểm kẻ lạ mặt ngồi trên ô tô chĩa súng bắn ông L., trời đang mưa, tiếng nổ nhỏ hơn tiếng ồn nên nhiều người không hay biết gì.

Sáng 16/6, hai ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng tại quán trà hoa cúc ở số 17 Phan Bội Châu (phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, TP Hải Phòng), lượng khách tới quán giảm hơn so với những ngày trước đây.

Trả lời PV VTC News, ông T. (Hải Phòng) cho biết, ông là người trực tiếp nhìn thấy nạn nhân đứng dậy với vết máu chảy ở vùng mặt.

Theo đó, khoảng 8h ngày 14/6, khi ông T. đang đứng ở đối diện, vuông góc với quán trà hoa cúc số 17 Phan Bội Châu thì nghe tiếng bộp sau lưng như quả bóng nổ và không hề hay biết đó là tiếng súng.

Sau đó, ông T. thấy khách hàng ngồi ngoài cửa quán đứng dậy ôm mặt với vết mảu chảy dài.

Nhân chứng kể phút khách uống trà bị kẻ ngồi trên ô tô chĩa súng nhắm bắn - 1

Hình ảnh nghi phạm ngồi trên ô tô chĩa súng bắn người ngồi trong quán trà. (Ảnh: Vietnamnet)

"Tiếng nổ thậm chí nhỏ hơn tiếng ồn nên khách ở quán không hay biết gì. Khi nạn nhân được đưa đi viện cấp cứu, mọi người mới hỏi chuyện gì xảy ra. 

Lúc đó, xe ô tô đi lại liên tục. Thấy khách hàng có máu chảy trên mặt nên tôi đoán có ai bắn ở sau mình", ông T. nói.

Cũng theo ông T., người bị bắn tên là L., là khách hàng quen thuộc của quán trà hoa cúc. Mỗi lần đến, ông L. đều ngồi bàn ở ngoài cửa.

Một nhân chứng khác cho biết, sáng 14/6, sau khi ông L. ăn sáng ở quán đối diện cùng một người phụ nữ thì cả hai sang quán trà hoa cúc uống nước.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa, tiếng nổ nhỏ nên không ai biết. Khi lực lượng công an tới bảo vệ hiện trường, nhiều người xung quanh đó mới hay biết sự việc.

Nhân chứng kể phút khách uống trà bị kẻ ngồi trên ô tô chĩa súng nhắm bắn - 2

Quán trà hoa cúc nơi xảy ra vụ nổ súng.

Theo tìm hiểu của PV, lực lượng phá án đã thu được hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của nhà dân gần hiện trường.

Hình ảnh từ camera cho thấy, nghi phạm ngồi trong xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Hyundai i10. Khi cửa kính sau mở, người này chĩa súng để bắn vào ông L. đang ngồi uống trà.

Sáng 15/6, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ông L. nhập viện trong tình trạng ở vùng mang tai bên phải có vết thương đường kính khoảng 0,5 cm, bờ mép dập nát, đang chảy máu không đông, há miệng khó khăn, nuốt không đau.

Bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt và cấp cứu lấy dị vật kim khí, mảnh xương vỡ và tổ chức phần mềm dập nát.

Ca phẫu thuật khó khăn do đường đi của của viện đạn sâu và hiểm trở, trường mổ hẹp, kíp mổ phẫu thuật thành công sau hơn 1 giờ.

Hiện ông L. hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe hồi phục nhanh, tiến triển tốt.

Trả lời PV VTC News, Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp lực lượng chức năng và Công an quận Hồng Bàng truy tìm nghi phạm gây ra vụ việc.

Thời điểm gây án, nghi phạm ngồi trên xe ô tô lắp biển số giả nên gây khó khăn cho lực lượng phá án. Sau gần 2 ngày gây án, nghi phạm vẫn đang là một ẩn số.

Video: Người đàn ông rút vật giống súng doạ, đánh bảo vệ chung cư ở TP.HCM

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn