Nhạc sĩ Quốc Bảo và 'nàng thơ' mới rạch ròi chuyện tình cảm, tiền bạc

Ca NhạcChủ Nhật, 22/10/2023 07:01:12 +07:00
(VTC News) -

Nam nhạc sĩ cho biết Trini vừa là học trò, vừa là "một nguồn cảm hứng để viết nhạc lại sau một thời gian dài".

Nhạc sĩ Quốc Bảo và học trò - ca sĩ Trini vừa có buổi ra mắt album Chân dung. Album gồm 9 bài hát mới do Quốc Bảo sáng tác và Trini thể hiện. Hầu hết bài hát trong album đều là nhạc buồn, thậm chí ca khúc Nhạt ra đời khi Quốc Bảo bị trầm cảm sau đại dịch COVID-19.

Thừa nhận bị trầm cảm trong giai đoạn bùng dịch COVID-19, Quốc Bảo nói âm nhạc của anh ra đời trong giai đoạn này rất buồn. Dù vậy, cách Trini cảm nhận và thể hiện không quá u uất như tinh thần ban đầu và hoàn cảnh sáng tác của nhạc phẩm. Cô truyền tải nỗi buồn nhẹ nhàng, sâu lắng hơn là u uất. 

Nhạc sĩ Quốc Bảo và "nàng thơ" Trini.

Nhạc sĩ Quốc Bảo và "nàng thơ" Trini.

Được gọi với danh xưng "nàng thơ Quốc Bảo", Trini khẳng định cả hai chỉ là mối quan hệ thầy trò đơn thuần. Bắt đầu làm việc với nhau từ năm 2019, cả hai đã thống nhất rằng sòng phẳng, rạch ròi về tiền bạc và tình cảm để mối quan hệ công việc đi được dài lâu.

Quốc Bảo viết nhạc, gửi gắm qua tiếng hát Trini và cô được ông chỉ dạy, bảo ban nhiều điều nên luôn xem là người thầy, người anh lớn trong nghề. Ngoài một ca khúc được tặng Yêu là không hối tiếc, Trini chủ động thanh toán đầy đủ phí tác quyền, chi phí sản xuất âm nhạc.

Trini tiết lộ cô dốc hết can đảm xin làm việc cùng nhạc sĩ Quốc Bảo vì quá thần tượng ca sĩ Mỹ Tâm dù thích nhạc Đức Trí.

Quốc Bảo kể vui: "Lúc ấy, Trini không biết tôi nổi tiếng nên tỏ ra khá tự tin. Đến khi cô ấy biết sự thật, thấy sợ thì muộn rồi". 

Quốc Bảo nhận thấy Trini có tiềm năng sáng tác nên muốn cô có thể theo đuổi vai trò ca - nhạc sĩ.

 Quốc Bảo nhận thấy Trini có tiềm năng sáng tác nên muốn cô có thể theo đuổi vai trò ca - nhạc sĩ.

Nói thêm về danh xưng "nàng thơ", Quốc Bảo cho hay điều này cần đảm bảo song hành 2 yếu tố tình yêu và âm nhạc. Trini giúp Quốc Bảo tìm lại cảm hứng sáng tác âm nhạc sau giai đoạn COVID-19 nhưng họ không có quan hệ tình cảm. Vì vậy, Quốc Bảo không khẳng định hay phủ nhận danh xưng này của Trini. 

So với các nữ ca sĩ từng làm việc trước đây, Quốc Bảo nhận thấy Trini có giọng hát và phong cách trình diễn mạnh mẽ nhưng khá mong manh, yếu đuối trước áp lực.

Anh so sánh: "Đơn cử Mỹ Tâm - người Trini rất thần tượng - chịu được áp lực rất lớn, những lúc tập trung gần như không biết áp lực là gì thì Trini rất dễ stress. Tối trước ngày họp báo ra album, cô ấy phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Vì vậy, điều tôi luôn muốn làm là giảm áp lực công việc cho Trini càng nhiều càng tốt, không để cô quay quắt trong công việc".

Ngoài ra, Quốc Bảo trân trọng, ghi nhận những nỗ lực của Trini trong 3 năm. Thu nhập của Trini hoàn toàn từ âm nhạc, không có nguồn nào khác. Cô đã tự tích cóp, dành dụm tiền bạc để làm album, quay MV, tổ chức live concert suốt 3 năm qua. 

Trini được gọi với danh xưng "nàng thơ mới của Quốc Bảo".

Trini được gọi với danh xưng "nàng thơ mới của Quốc Bảo".

Trini tên thật là Lưu Tuyết Trinh, sinh năm 1995, bắt đầu sự nghiệp ca hát nghiệp dư từ năm nhất Trường ĐH Tài nguyên Môi Trường TP.HCM tại các quán cà phê acoustic, nhà hàng, tụ điểm...

Năm 2016, cô lần đầu "đánh liều" liên hệ nhạc sĩ Quốc Bảo tuy nhiên chưa được đồng ý. Năm 2019, cô chủ động liên hệ lại nhạc sĩ Quốc Bảo lần nữa sau khi thi đỗ Nhạc viện TP.HCM hệ chính quy. Con người và giọng hát "hiền lành, nổi loạn ngầm và trung thực" của Trini đã thành công thuyết phục nhạc sĩ Quốc Bảo.

Tháng 9/2020, Trini ra mắt công chúng với danh xưng "nàng thơ mới của Quốc Bảo" cùng album đầu tay Yêu nhau dịu dàng. Quốc Bảo gọi Trini là "cô họa mi của những tình ca ngùn ngụt lửa".

Năm 2021, Trini phát hành E.P (đĩa mở rộng) Rock now! gồm 4 bài, là phép thể nghiệm của ca sĩ với mảng nhạc rock. Tháng 10/2022, cô chính thức tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp, được Quốc Bảo làm Giám đốc âm nhạc.

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn