Nhà vườn rộng 8.000m2 của nữ ca sĩ trẻ nhất được phong danh hiệu NSND

Sao ViệtChủ Nhật, 10/12/2023 20:20:00 +07:00
(VTC News) -

Phạm Phương Thảo, nữ ca sĩ trẻ nhất trong đợt phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10, sở hữu nhà vườn rộng 8.000m2 hoành tráng ở ngoại ô Hà Nội.

Phạm Phương Thảo là một trong nghệ sĩ có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Phạm Phương Thảo là một trong nghệ sĩ có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Cô là nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất nhận được danh hiệu NSND trong đợt xét tặng này. Năm 2016, Phương Thảo cũng là ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Cô là nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất nhận được danh hiệu NSND trong đợt xét tặng này. Năm 2016, Phương Thảo cũng là ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi, trưởng thành từ Đoàn ca múa kịch Hương Sen, Nghệ An. Nữ ca sĩ sở hữu chất giọng đẹp, khỏe, giàu cảm xúc khi theo đuổi dòng nhạc dân gian, trữ tình.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi, trưởng thành từ Đoàn ca múa kịch Hương Sen, Nghệ An. Nữ ca sĩ sở hữu chất giọng đẹp, khỏe, giàu cảm xúc khi theo đuổi dòng nhạc dân gian, trữ tình.

Sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (hiện là Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), Phương Thảo công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (hiện là Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), Phương Thảo công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Tên tuổi của nữ ca sĩ đến gần hơn với khán giả khi cô tham gia cuộc thi Sao Mai năm 2003 và giành giải Ba dòng nhạc Dân gian. Phương Thảo cũng giành giải bình chọn Ca sĩ được yêu thích nhất.

Tên tuổi của nữ ca sĩ đến gần hơn với khán giả khi cô tham gia cuộc thi Sao Mai năm 2003 và giành giải Ba dòng nhạc Dân gian. Phương Thảo cũng giành giải bình chọn Ca sĩ được yêu thích nhất.

Không chỉ có khả năng ca hát, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với khả năng viết nhạc, làm thơ. Một số sáng tác nổi bật của nữ ca sĩ như "Chàng vinh quy", "Mơ duyên", "Gái Nghệ"...

Không chỉ có khả năng ca hát, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với khả năng viết nhạc, làm thơ. Một số sáng tác nổi bật của nữ ca sĩ như "Chàng vinh quy", "Mơ duyên", "Gái Nghệ"... 

Ngoài 40 tuổi, Phạm Phương Thảo chọn cuộc sống độc thân sau nhiều lận đận trong tình cảm. Ngoài thời gian đi hát, cô dành hầu hết thời gian chăm sóc khu nhà vườn trên đồi rộng 8.000m2 của mình ở ngoại ô Hà Nội.

Ngoài 40 tuổi, Phạm Phương Thảo chọn cuộc sống độc thân sau nhiều lận đận trong tình cảm. Ngoài thời gian đi hát, cô dành hầu hết thời gian chăm sóc khu nhà vườn trên đồi rộng 8.000m2 của mình ở ngoại ô Hà Nội.

Cô mua mảnh đất này cách đây nhiều năm theo gợi ý của nam ca sĩ Việt Hoàn.

Cô mua mảnh đất này cách đây nhiều năm theo gợi ý của nam ca sĩ Việt Hoàn. 

Nơi đây có địa thế tầng dốc, dưới đất có nhiều khối đá to nên Phạm Phương Thảo mất nhiều thời gian, công sức để cải tạo.

Nơi đây có địa thế tầng dốc, dưới đất có nhiều khối đá to nên Phạm Phương Thảo mất nhiều thời gian, công sức để cải tạo.

Nổi bật trong không gian sống của Phạm Phương Thảo là hòn non bộ được xây dựng bằng đá tự nhiên, hòa hợp với mây trời.

Nổi bật trong không gian sống của Phạm Phương Thảo là hòn non bộ được xây dựng bằng đá tự nhiên, hòa hợp với mây trời.

Yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ nên Phạm Phương Thảo trồng đủ loại hoa, quả trong vườn.

 Yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ nên Phạm Phương Thảo trồng đủ loại hoa, quả trong vườn.

Cô hy vọng khu vườn của mình sẽ ''đẹp nhất làng''.

Cô hy vọng khu vườn của mình sẽ ''đẹp nhất làng''.

Nhà vườn ngoại ô cũng là nơi hội tụ thường xuyên của các nghệ sĩ, bạn bè của Phạm Phương Thảo.

Nhà vườn ngoại ô cũng là nơi hội tụ thường xuyên của các nghệ sĩ, bạn bè của Phạm Phương Thảo.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Bạn bè tôi thường hay lui tới thăm, ai cũng thích khu vườn này. Cứ thế nơi đây thành chốn tụ tập của rất nhiều nghệ sĩ bạn bè. Dù tôi có ở đây hay không, họ cũng lên chơi, đàn hát...

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Bạn bè tôi thường hay lui tới thăm, ai cũng thích khu vườn này. Cứ thế nơi đây thành chốn tụ tập của rất nhiều nghệ sĩ bạn bè. Dù tôi có ở đây hay không, họ cũng lên chơi, đàn hát...

"Chỉ cần vài con gà, vài củ khoai, bắp ngô, đốt lửa lên nướng là có thể lai rai hàn huyên. Ở đây tĩnh tại, ai đến cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng từ thiên nhiên tuyệt vời lắm".

"Chỉ cần vài con gà, vài củ khoai, bắp ngô, đốt lửa lên nướng là có thể lai rai hàn huyên. Ở đây tĩnh tại, ai đến cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng từ thiên nhiên tuyệt vời lắm". 

Ngoài ra, cô cũng xây hai phòng ngủ cho mình và người giúp việc.

Ngoài ra, cô cũng xây hai phòng ngủ cho mình và người giúp việc. 

Phạm Phương Thảo cho biết cô hài lòng với không gian sống của mình. Về với thiên nhiên, được tận hưởng cuộc sống mà mình yêu thích, Phạm Phương Thảo có lối sống tích cực.

Phạm Phương Thảo cho biết cô hài lòng với không gian sống của mình. Về với thiên nhiên, được tận hưởng cuộc sống mà mình yêu thích, Phạm Phương Thảo có lối sống tích cực. 

"Sống gần thiên nhiên tôi mới hiểu thế nào là thu năng lượng về mình khi mỗi sáng thức dậy với bầu không khí trong lành, mỗi ngày đi qua đều là một ngày tuyệt vời. Trước đây, tôi chưa biết nguồn sống lại khiến mình hạnh phúc đến thế'', Phạm Phương Thảo chia sẻ.

"Sống gần thiên nhiên tôi mới hiểu thế nào là thu năng lượng về mình khi mỗi sáng thức dậy với bầu không khí trong lành, mỗi ngày đi qua đều là một ngày tuyệt vời. Trước đây, tôi chưa biết nguồn sống lại khiến mình hạnh phúc đến thế'', Phạm Phương Thảo chia sẻ.

Lê Chi(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn