Nguyên nhân số vụ tai nạn giao thông tăng cao trong ngày nghỉ lễ 30/4

Thời sựThứ Ba, 01/05/2018 08:08:00 +07:00

Số vụ tai nạn giao thông tăng so với 2 ngày trước do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm đi mô tô, xe máy...

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 30/4, trên toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 26 người chết và 22 người bị thương. Cả nước không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa và đường sắt.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá, ngày nghỉ lễ thứ 3 đợt Lễ 30/4 và 1/5 có số vụ tai nạn giao thông tăng so với 2 ngày trước.

Video: Xe đầu kéo chở đá mất phanh gây tai nạn khi xuống dốc

Trong đó, tai nạn xảy ra chủ yếu liên quan tới xe mô tô, xe máy và nguyên nhân chủ yếu được xác định do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy...

Bên cạnh đó, tình trạng ùn ứ kéo dài xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường, khu vực xung quanh các địa điểm nghỉ lễ du lịch.

Nguyên nhân là do mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tập trung về khu vực này tăng cao.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tiếp đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm phổ biến dịp nghỉ lễ.

Cuối cùng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu lực lượng CSGT TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh bố trí lực lượng điều tiết giao thông để không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trong ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn