Nguy hại khôn lường từ những vật dụng để trong nhà tắm

Sức khỏeChủ Nhật, 10/07/2016 06:35:00 +07:00

Nhà tắm là môi trường ẩm ướt dễ sinh sôi vi khuẩn, do đó thói quen cất trữ đồ dùng sinh hoạt tại đây có thể gây hư hỏng đồ vật cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Thực tế, mỗi 1cm2 bồn cầu có đến 100.000 vi khuẩn. Trong nhà vệ sinh có đến 19 loại vi khuẩn khác nhau và tràn ngập khắp nơi. Khi xả nước bồn vệ sinh, phần lớn vi khuẩn sẽ bị đẩy lên không khí và tràn ngập khắp nhà vệ sinh. 

Tuy nhiên rất nhiều gia đình có thói quen đặt những vật dụng và đồ dùng hàng ngày trong nhà vệ sinh để tiện sử dụng mà không biết rằng điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc.

Bàn chải đánh răng

Vi khuẩn sẽ có điều kiện sinh sôi nảy nở nếu để bàn chải đánh răng ở những nơi có độ ẩm cao như nhà tắm. Khi đặt bàn chải của các thành viên trong gia đình cạnh nhau càng dễ lây lan vi khuẩn, đặc biệt khi có người đang bị lở loét miệng, chảy máu chân răng... Vì vậy, nên để bàn chải ở một nơi khô thoáng.

cach-chon-ban-chai-danh-rang-tot-nhat-1

 Vi khuẩn có điều kiện sinh sôi nếu để bàn chải đánh răng ở những nơi có độ ẩm cao

Tăm bông

Nhiều người có thói quen đặt tăm bông trong nhà tắm để tiện cho việc làm sạch và khô lỗ tai sau khi tắm rửa. Tuy nhiên, việc làm này là không nên bởi xà phòng và vi khuẩn có thể bám vào tăm bông gây nhiễm khuẩn cho tai khi sử dụng.

Mỹ phẩm

Các loại mỹ phẩm trang điểm nên để ở nơi có nhiệt độ ổn định, thoáng mát. Vì thế, phòng tắm - nơi nhiệt độ thường xuyên thay đổi và khá ẩm sẽ không thích hợp để đồ trang điểm. Đây là điều kiện rất tốt cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Do vậy, nên đặt đồ trang điểm vào phòng ngủ hoặc vào một túi đồ chuyên dụng.

Lưỡi dao cạo râu

Môi trường ẩm ướt trong nhà tắm có thể gây ra hiện tượng oxy hóa và rỉ sét ở dao cạo bằng kim loại. Tông đơ bẩn có thể truyền nhiễm mụn và gây viêm nang lông.

97bbd3c2-365c-4acb-a9cb-3d3c7555a46f

 

Việc dùng chung dao cạo còn có thể truyền bệnh nhiễm trùng máu như HIV và viêm gan siêu vi rất nguy hiểm. Tốt nhất hãy để dao cạo trong túi nilon và tránh nơi ẩm ướt.

Nữ trang

Các loại trang sức như bông tai, vòng cổ, nhẫn… đều không nên để trong nhà tắm. Độ ẩm cao trong nhà tắm sẽ đẩy nhanh quá trình oxy hóa và làm hỏng món đồ trang sức. Do đó, nên bảo quản trang sức ở nơi khô ráo, tránh nhiệt độ cao.

Khăn tắm

Treo khăn trong nhà tắm là thói quen không tốt mang đến mối nguy hiểm cho bản thân, bởi nhà tắm là môi trường lý tưởng để nấm mốc và các loại vi khuẩn phát triển. Do đó, tốt hơn hết nên phơi khăn ở những nơi thoáng mát, có ánh nắng mặt trời.

Video: Phát hiện chủng vi khuẩn mới có thể "cứu thế giới"

Thúy Nga (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn