Người Việt dành gần 1.000 tỷ đồng để xem phim rạp

Kinh tếThứ Sáu, 30/11/2012 12:45:00 +07:00

Doanh thu phòng vé năm 2012 của Việt Nam ước khoảng 47,8 triệu USD (tương đương hơn 950 tỷ đồng), tăng trưởng 35% so với năm 2011.

Doanh thu phòng vé năm 2012 của Việt Nam ước khoảng 47,8 triệu USD (tương đương hơn 950 tỷ đồng), tăng trưởng 35% so với năm 2011.

Tại một hội thảo mới đây, ông Trịnh Thanh Thịnh, đại diện Megastar Media đã công bố một số thông tin về thị trường phim chiếu rạp Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam hiện có 74 cụm rạp trên khắp cả nước với 209 phòng chiếu.

Doanh thu phòng vé năm 2012 của Việt Nam ước khoảng 47,8 triệu USD (tương đương hơn 950 tỷ đồng), tăng trưởng 35% so với năm 2011. Thị trường đã giữ được mức tăng trưởng cao trong những năm vừa qua.
 
Năm 2009, doanh thu phòng vé mới chỉ đạt 13,8 triệu USD.


Phim Việt Nam chiếm tỷ trọng gần 20% với 15 phim ra rạp, doanh số phòng vé năm nay vào khoảng 8,15 triệu USD. Những phim Việt “đình đám” năm nay có thể kể đến như Thiên Mệnh Anh Hùng, Bí mật thảm đỏ (Scandal), Nàng men Chàng bóng, Lời nguyền huyết ngải…

So với các nước trong khu vực, thị trường phim chiếu rạp của Việt Nam còn khá nhỏ bé.

Theo thống kê của Box Office Mojo, tính từ đầu năm tới cuối tháng 11/2012, doanh thu phòng vé của thị trường Thái Lan đạt 117 triệu USD, Singapore đạt 139 triệu USD, Malaysia đạt 156 triệu USD, Hàn Quốc đạt hơn 1 tỷ USD.

Thị trường Bắc Mỹ có doanh số 9,1 tỷ USD. Ngoại trừ tháng Giêng chỉ đạt 433 triệu USD thì những tháng thấp điểm khác cũng đều đạt hơn 500 triệu USD/tháng. Những tháng cao điểm có thể đạt hơn 1,1 tỷ USD/tháng.

Theo TTVN

Bình luận
vtcnews.vn