Người thu nhập thấp sắp chia tay gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng

Kinh tếThứ Sáu, 23/12/2016 07:38:00 +07:00

Sau ngày 31/12, Ngân hàng Nhà nước sẽ khép lại gói 30.000 tỷ và người vay mua nhà dù ký kết theo chương trình, nhưng chưa giải ngân sẽ phải trả lãi suất thương mại, có thể cao gấp 2-3 lần.

Trong thông cáo vừa phát đi, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ giải ngân hết 30.000 tỷ đồng vào ngày 31/12. Như vậy, chưa đầy chục ngày nữa, gói tín dụng hỗ trợ người thu nhập thấp có nhà để ở và đồng thời để phục hồi thị trường bất động sản đóng băng chính thức khép lại.

Gói 30.000 tỷ đồng sẽ khép lại vào cuối năm 2016 và không có bất kỳ một gia hạn nào về lãi suất cho những khoản vay giải ngân sau ngày 31/12. Ảnh: H.H.

Gói 30.000 tỷ đồng sẽ khép lại vào cuối năm 2016 và không có bất kỳ một gia hạn nào về lãi suất cho những khoản vay giải ngân sau ngày 31/12. Ảnh: H.H.

Đến nay, trên 50.000 cá nhân, hộ gia đình đã cải thiện chỗ ở nhờ gói 30.000 tỷ này, theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan này cũng tái khẳng định việc sẽ không hỗ trợ các khoản vay dù ký kết theo gói 30.000 tỷ đồng nhưng giải ngân sau ngày 31/12/2016 (với khách vay là cá nhân) và sau ngày 30/6/2016 (với khách vay là doanh nghiệp).

Như vậy, tất cả các khoản giải ngân vay mua nhà từ 1/1/2017 của khách hàng ký theo gói 30.000 tỷ đồng sẽ phải chịu lãi suất thương mại thỏa thuận (có thể cao gấp 2-3 lần lãi suất ưu đãi).

Trước đó, cơ quan này từng xin ý kiến Chính phủ để có biện pháp tháo gỡ vướng mắc cho người mua nhà giải ngân sau ngày 30/6 tiếp tục được tính theo lãi suất ưu đãi.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 11, chương trình đã giải ngân 29.239 tỷ đồng, trong đó 82% nguồn vốn này dành cho các cá nhân mua, thuê mua hoặc đầu tư cải tạo nhà để ở. Dư nợ đến 30/11 đối với nhóm khách hàng cá nhân của gói 30.000 tỷ còn 20.650 tỷ đồng.

Gói 30.000 tỷ được đưa ra vào đầu năm 2013, giữa lúc thị trường bất động sản đang ở đáy của cuộc khủng hoảng kéo dài từ giữa năm 2011. Tuy nhiên, sau 3 năm, gói tín dụng này liên tục phải điều chỉnh từ điều kiện, đối tượng vay vốn, lãi suất cho đến các thủ tục xác nhận... Từ chỉ có 4 ngân hàng cho vay, gói 30.000 tỷ đã được Ngân hàng Nhà nước mở rộng lên 19 nhà băng để tạo thuận tiện cho người dân.

(Nguồn: Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn