Người 'tháo chạy' khỏi Vũ Hán vào phút chót mang mầm bệnh sang Australia

Thời sự quốc tếThứ Hai, 27/01/2020 16:31:12 +07:00
(VTC News) -

Australia hôm 27/1 xác nhận trường hợp thứ 5 nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi cấp.

Bệnh nhân được xác định là một phụ nữ 21 tuổi. Người này đáp chuyến bay cuối cùng từ Vũ Hán về Sydney trước khi thành phố Trung Quốc áp dụng lệnh cấm các phương tiện công cộng. 

Theo CNA, người phụ nữ xuất hiện các triệu chứng trong 24 giờ sau chuyến bay và được chuyển tới khoa cấp cứu ngay sau đó. 

Người 'tháo chạy' khỏi Vũ Hán vào phút chót mang mầm bệnh sang Australia - 1

Nhà ga Hán Khẩu tại thành phố Vũ Hán một ngày trước lệnh cấm phương tiện công cộng tại thành phố vì virus corona. (Ảnh: AP)

"Bệnh nhân lập tức bị cách ly", Giám đốc y tế bang New South Wales Kerry Chant cho hay. 

Theo ông Chant, các quan chức đang theo dõi một số tiếp xúc ở mức độ thấp có liên quan tới bệnh nhân mới nhiễm bệnh. 

4 trường hợp nhiễm virus corona trước đó tại Australia được xác nhận vào hôm 25/1, một ở Melbourne và ba ở Sydney. 

Giới chức Australia cảnh báo con số này nhiều khả năng sẽ còn gia tăng trong những ngày tới trong bối cảnh Australia vẫn đang đón một lượng khác lớn từ Trung Quốc. 

Các quan chức Australia hôm 27/1 cho biết họ đang làm việc với chính quyền Trung Quốc về cách sơ tán 100 người Australia đang mắc kẹt tại Vũ Hán. 

Cùng ngày, giới chức đảo Hải Nam, Trung Quốc xác nhận trường hợp đầu tiên chết vì nhiễm virus corona. Nạn nhân được xác định là một phụ nữ 80 tuổi. 

Cho tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc ghi nhận 2800 ca nhiễm virus corona, 81 người chết kể từ khi dịch viêm phổi cấp bùng phát vào cuối tháng 12/2019.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp, Chủ tịch Tập Cận Bình thừa nhận đất nước đang trong "tình thế vô cùng khó khăn" khi dịch viêm phổi cấp "lây lan ngày càng nhanh", khẳng định cần tập trung tìm biện pháp giải quyết virus corona.

Trung Quốc mới đây thông báo kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tới ngày 2/2, muộn hơn 3 ngày so với lịch ban đầu trong nỗ lực đối phó với dịch viêm phổi cấp.

Ngoài Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hong Kong, Macau cùng nhiều quốc gia như Bồ Đào Nha, Canada, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore, Nepal, Pháp, Mỹ, Malaysia những ngày gần đây ghi nhận các trường hợp nhiễm virus corona mới. 

Trong cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện tổ chức hôm 26/1, Chủ tịch Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thừa nhận virus corona mới có thể lây truyền trong thời gian ủ bệnh, kéo dài từ 1 đến 14 ngày. Thông tin này khiến các chuyên gia y tế thế giới lo ngại số trường hợp nhiễm bệnh sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. 

Song Hy(Nguồn: CNA)
Bình luận
vtcnews.vn