Người phụ nữ ở Bình Dương tự cắt cổ rồi báo bị tấn công, cướp tài sản

Bản tin 113Thứ Tư, 16/08/2023 19:47:27 +07:00

Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ xử lý người phụ nữ tự cứa cổ mình nhưng lại nói rằng cô bị khống chế, cắt cổ để cướp vàng và tiền.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 11/8, Công an phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên đường ĐT.742 thì phát hiện đôi nam nữ đi xe máy, chở theo một người phụ nữ ngồi ở giữa bị thương tích vùng cổ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Q. tự cắt cổ mình, sau đó báo mình bị tấn công, cướp tài sản (Ảnh: Đ.C)

Q. tự cắt cổ mình, sau đó báo mình bị tấn công, cướp tài sản (Ảnh: Đ.C)

Làm việc với công an, người phụ nữ ngồi giữa là N.N.Q. (20 tuổi, quê Cà Mau) trình báo, cô vừa bị đôi nam nữ chạy xe máy không rõ biển số chặn đường rồi lấy dao cắt cổ, cắt tay để cướp bông tai, nhẫn vàng và 1 triệu đồng tiền mặt.

Ngay lập tức, Công an phường Vĩnh Tân xác minh vụ việc, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Tân Uyên nắm và chỉ đạo điều tra. Sau thời gian xác minh, công an xác định thông tin chị Q. trình báo không đúng sự thật. Thương tích trên người Q. là do tự bản thân gây ra. ​

Q. khai nhận do buồn chuyện gia đình nên đã lên mạng tìm hiểu việc tự sát rồi tự đặt mua dao phẫu thuật, kim tiêm, thuốc gây tê. Sau đó, Q. thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa phường Vĩnh Tân thực hiện hành vi thì bị phát hiện.

THIÊN LÝ(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn