Người giàu càng giàu hơn trong năm 2023

Thời sự quốc tếThứ Năm, 28/12/2023 12:10:34 +07:00
(VTC News) -

Hầu hết tài sản các tỷ phú trên thế giới đều tăng lên trong năm nay, theo danh sách do Bloomberg tổng hợp.

Danh sách 500 tỷ phú hàng đầu được Bloomberg công bố hôm 27/12 cho thấy, những người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu hơn trong năm qua. Khoảng 77% tỷ phú có tên trong danh sách có tài sản tăng, trong khi những người khác phải chịu những tổn thất nhất định.

Elon Musk vẫn đứng đầu với tài sản ròng ước tính 235 tỷ USD. Tỷ phú gốc Nam Phi lần đầu tiên đánh bật ông chủ Amazon Jeff Bezos khỏi vị trí vào giữa năm 2021, và giữ vững vị trí đầu bảng kể từ đó.

Người giàu càng giàu hơn trong năm 2023.

Người giàu càng giàu hơn trong năm 2023.

Theo Bloomberg, năm nay, tài sản của Musk đã tăng gần 98 tỷ USD. Trong khi nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây là Twitter, đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, liên tục gặp khó khăn với các nhà quảng cáo và bị vùi dập bởi nhiều vụ bê bối khác nhau, thì tài sản hàng đầu của Musk, Tesla, lại có được sự tăng trưởng ổn định, càng củng cố thêm vị thế của ông.

Bản thân Bezos hiện ở vị trí thứ ba với 178 tỷ USD, vượt xa Bernard Arnault, Giám đốc điều hành của LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), người có tài sản tăng lên khoảng 179 tỷ USD trong năm nay.

"Đối thủ không đội trời chung" của Musk và chủ sở hữu Meta, Mark Zuckerberg, có mức tăng trưởng tài sản tuyệt đối lớn thứ hai trong năm nay, với giá trị tài sản ròng tăng gần 83 tỷ USD. Cả hai từ lâu đã tham gia vào một cuộc cạnh tranh công khai và thậm chí còn lên kế hoạch tổ chức một trận đấu, nhưng ý tưởng này cuối cùng đã bị loại bỏ. Sự tăng trưởng tài sản của ông chủ Facebook được thúc đẩy nhờ cổ phiếu của đế chế truyền thông xã hội này, đưa Zuckerberg lên vị trí thứ sáu với 128 tỷ USD.

Trên thực tế, trong số 15 người đứng đầu, chỉ có một tỷ phú duy nhất giảm tài sản là tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, chủ tịch Tập đoàn Adani. Giá trị tài sản ròng của ông giảm mạnh 36,3 tỷ USD xuống còn khoảng 84,3 tỷ USD, điều này khiến ông bị loại khỏi top 10.

Khoản lỗ lớn nhất tính theo giá trị tuyệt đối của ông trong năm nay là hệ quả của vụ bê bối lớn xung quanh đế chế Adani, khi doanh nhân này bị buộc tội “gây ra vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử công ty” và “thao túng cổ phiếu trắng trợn”. Tuy nhiên, công ty này đã kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc.

Phương Anh (Nguồn: RT, Bloomberg )
Bình luận
vtcnews.vn