Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc

Đời sốngThứ Sáu, 13/01/2023 11:28:00 +07:00
(VTC News) -

Những ngày gần đây, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đông đúc trở lại khi người dân về quê đón Tết sớm, các gia đình tới sân bay với hành lý lỉnh kỉnh.

Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc  - 1

Ghi nhận của PV VTC News trong 2 ngày 12 - 13/1, ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng lớn hành khách là người về quê nghỉ Tết sớm

Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc  - 2

Không khí nhộn nhịp diễn ra sớm hơn thường lệ.

Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc  - 3

Thời gian làm các thủ tục lâu hơn vì người dân về quê đón Tết sớm mang theo nhiều hành lý lỉnh kỉnh.

Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc  - 4

Phía trong quầy thủ tục, nhân viên các hãng làm việc không ngơi tay nhưng vẫn không theo kịp với lượng hành khách đông dần, nhiều người đến trước giờ khởi hành khoảng 3 tiếng.

Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc  - 5

Vào TP.HCM kinh doanh, 3 chị em chị Kiều háo hức cùng nhau về quê Vĩnh Phúc thăm gia đình dịp Tết. Dù 15h05 máy bay từ TP.HCM đi Hà Nội mới khởi hành, nhưng khoảng 12h, chị Kiều và người thân đã có mặt tại sân bay, xếp hàng chờ làm thủ tục.

Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc  - 6

 “Hôm nay xếp hàng và làm thủ tục hơi lâu, vì nhiều người cũng giống mình, mang nhiều hành lý và quà cáp về quê. Tết mà, đến sớm một chút cho yên tâm", chị Kiều nói.

Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc  - 7

Cảng vụ Hàng không miền Nam nhận định, lượng hành khách sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới, cao điểm nhất vào các ngày 29 tháng Chạp và mùng 8 tháng Giêng Tết Quý Mão, lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất có thể lên tới 130.000 - 144.000 lượt người.

Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc  - 8

Để tránh tình trạng hành khách chậm chuyến, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 2 giờ đối với chuyến bay quốc nội và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế. Quầy thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 50 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế; cửa ra tàu bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay.

Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc  - 9

Chị Ngọc, một hành khách đi Thanh Hóa cho biết, gia đình chị dự kiến đặt vé về quê vào ngày 28 tháng Chạp, nhưng dự tính người dân về quê đông, thời gian làm thủ tục mất hàng tiếng đồng hồ nên chị quyết định về sớm. 

Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc  - 10

"Rút kinh nghiệm từ các năm trước, mấy ngày cận Tết sân bay đông nghịt, nhiều chuyến còn bị khởi hành trễ, người già, trẻ nhỏ vạ vật chờ đợi rất mệt mỏi, nên năm nay vợ chồng tôi đã chủ động công việc rồi đặt chuyến bay về sớm", chị Ngọc nói.

Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc  - 11

Tương tự, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất cũng đông đúc khi nhiều người tới để đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết. 

Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc  - 12

Theo nhân viên an ninh ở đây, tình trạng đón người thân ở ga quốc tế dịp Tết năm nay đông hơn, sau thời gian vắng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các khung giờ có nhiều chuyến bay quốc tế đến vào khoảng 13 - 19h. 

Người dân về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc  - 13

Trung bình mỗi giờ có từ 7 đến 13 chuyến hạ cánh. Để kịp đón họ hàng, nhiều người cho biết, đã có mặt tại sân bay ít nhất từ một tiếng trước khi máy bay hạ cánh. 

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn