Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô từ mùng 3 Tết, cửa ngõ tắc hàng kilomet

Tin nóngThứ Hai, 12/02/2024 22:02:27 +07:00

Chiều 12/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), nhiều người đã quay trở lại dù chưa hết kỳ nghỉ lễ khiến cửa ngõ Hà Nội xảy ra ùn tắc.

Từ đầu giờ chiều 12/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), lượng phương tiện về cửa ngõ thành phố Hà Nội tăng cao khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Từ đầu giờ chiều 12/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), lượng phương tiện về cửa ngõ thành phố Hà Nội tăng cao khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào lúc 15h, từ cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến đường dẫn vào trung tâm thành phố và đường vành đai 3 trên cao ùn tắc khoảng 3km.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào lúc 15h, từ cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến đường dẫn vào trung tâm thành phố và đường vành đai 3 trên cao ùn tắc khoảng 3km.

Tại tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua Ngọc Hồi), lượng phương tiện gia tăng theo chiều vào trung tâm thành phố. Nhiều người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh.Anh Trần Quang Đại (quê ở Nghệ An) cho biết, dù chưa hết kỳ nghỉ lễ nhưng gia đình anh trở lại thành phố để có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào ngày làm việc đầu tiên. Chị Mỹ Anh (quê ở Nam Định) chia sẻ, do chị lo ngại tắc đường vào cuối kỳ nghỉ Tết nên trở lại thành phố sớm.

Tại tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua Ngọc Hồi), lượng phương tiện gia tăng theo chiều vào trung tâm thành phố. Nhiều người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh.

Anh Trần Quang Đại (quê ở Nghệ An) cho biết, dù chưa hết kỳ nghỉ lễ nhưng gia đình anh trở lại thành phố để có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào ngày làm việc đầu tiên. 

Chị Mỹ Anh (quê ở Nam Định) chia sẻ, do chị lo ngại tắc đường vào cuối kỳ nghỉ Tết nên trở lại thành phố sớm.

Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ Tết đến hết ngày 14/2 (mùng 5 Tết), trở lại làm việc từ ngày 15/2. Tuy nhiên, theo dự báo của Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 13 - 14/2 sẽ là cao điểm người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ Tết đến hết ngày 14/2 (mùng 5 Tết), trở lại làm việc từ ngày 15/2. Tuy nhiên, theo dự báo của Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 13 - 14/2 sẽ là cao điểm người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

Thống kê của Cục CSGT, trong ngày mùng 3 Tết, trên cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 67 người.

Thống kê của Cục CSGT, trong ngày mùng 3 Tết, trên cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 67 người. 

Cũng trong ngày mùng 3 Tết, cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.468 trường hợp vi phạm. Trong đó, ở lĩnh vực đường bộ, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, xử lý 11.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền 30 tỷ 618 triệu đồng; tạm giữ 254 ô tô, 6.241 mô tô và 24 phương tiện khác.Ngoài ra, CSGT các địa phương cũng tước 3.032 giấy phép lái xe các loại, trong đó xử lý 5.589 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.691 trường hợp vi phạm tốc độ và 11 trường hợp về ma tuý.

Cũng trong ngày mùng 3 Tết, cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.468 trường hợp vi phạm. Trong đó, ở lĩnh vực đường bộ, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, xử lý 11.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền 30 tỷ 618 triệu đồng; tạm giữ 254 ô tô, 6.241 mô tô và 24 phương tiện khác.

Ngoài ra, CSGT các địa phương cũng tước 3.032 giấy phép lái xe các loại, trong đó xử lý 5.589 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.691 trường hợp vi phạm tốc độ và 11 trường hợp về ma tuý. 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn