Người dân Thổ Nhĩ Kỳ có niềm tin đặc biệt vào đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam

Thời sự quốc tếThứ Tư, 15/02/2023 19:23:18 +07:00
(VTC News) -

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau hoạt động cứu hộ cứu nạn đầu tiên, cả hai đoàn của Việt Nam đều được người dân và chính quyền sở tại đánh giá cao.

Các hoạt động khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang được thực hiện khẩn trương với sự trợ giúp của các lực lượng, đoàn quốc tế, trong đó có 2 đoàn cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Cả hai đoàn Việt Nam sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ đã tích cực giúp người dân hai thành phố Hatay và Adyaman khắc phục hậu quả trong điều kiện thời tiết lạnh. Hoạt động của hai đoàn được người dân Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền sở tại và các lực lượng cứu hộ quốc tế  khác tin tưởng, đánh giá rất cao.

Trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam từ thành phố Adana, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải chia sẻ về công tác cứu hộ cứu nạn của hai đoàn Việt Nam sau giai đoạn đầu triển khai.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ có niềm tin đặc biệt vào đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam - 1

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải. (Ảnh: Tuấn Nguyễn)

- Thưa Đại sứ, ông đánh giá thế nào về hoạt động cứu hộ cứu nạn của hai đoàn Bộ Quốc phòng và Bộ Công An, hai đoàn sẽ ưu tiên hoạt động gì trong những ngày tới?

Sau khi nhận được thông tin hai đoàn cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng và Bộ Công An sang Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi rất mừng, nhưng cũng khá phân vân vì không biết hoạt động cứu hộ cứu nạn của chúng ta sẽ đạt hiệu quả thế nào. Rõ ràng đây là lần đầu tiên không chỉ của lực lượng cứu hộ cứu nạn trong nước, mà còn là lần đầu tiên Việt Nam cử các đội tham gia một nhiệm vụ đi xa như vậy.

Trước đây chúng ta cũng từng sang các nước láng giềng giúp đỡ, tuy nhiên khoảng cách địa lý gần gũi hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ. Trên thực tế, ngay khi hai đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam sang thì đại diện của cả hai đoàn đều nói rằng đây cũng là lần đầu tiên các cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ như vậy.

Với lo lắng ban đầu như thế, ngay sau ngày đầu tiên đi cùng đoàn cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an và sau đó là đoàn Bộ Quốc phòng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, những lo lắng của chúng tôi đã được giải tỏa.

Những hoạt động của lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam tại hai thành phố trên không chỉ hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền sở tại mà còn cho cả đội cứu hộ của các nước khác.

Hiện nay tại Thổ Nhĩ Kỳ có đến gần 90 nước và vùng lãnh thổ gửi các đội cứu hộ cứu nạn sang. Qua sự phối hợp công việc thì hai đoàn của chúng ta đều được các bạn Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế đánh giá rất cao.

Tôi hy vọng là trong thời gian thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn của hai đoàn sẽ chứng minh cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ và bạn bè quốc tế thấy rằng khả năng cứu hộ cứu nạn, trình độ, năng lực của chúng ta là không hề thua kém bất cứ đoàn nào trên thế giới.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ có niềm tin đặc biệt vào đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam - 2

Đại sứ Đỗ Sơn Hải cùng đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an tại thành phố Adiyaman. (Ảnh: Anadolu Agency)

- Đại sứ có thể cho biết đánh giá của nước sở tại, cũng như các bên tham gia cứu hộ cứu nạn về hoạt động của hai đoàn Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam?

Như tôi vừa nói qua, thông qua các hoạt động đầu tiên của hai đoàn thì những hiệu quả đó được người dân Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền sở tại, cũng các đội quốc tế rất là ghi nhận.

Tôi lấy ví dụ như là ở thành phố Hatay, khu vực đội cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng đang làm nhiệm vụ, người dân Thổ Nhĩ Kỳ dường như đặt niềm tin vào những chú chó nghiệp vụ của chúng ta hơn là của các đội khác. Ngay trong giai đoạn đầu, những chú chó nghiệp vụ Việt Nam đã hỗ trợ rất nhiều cho các chiến sĩ của chúng ta trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Bên cạnh đó, đoàn cứu hộ của các nước bạn nhìn thấy hoạt động cứu hộ cứu nạn của hai đoàn Việt Nam đều đánh giá rất là cao, không chỉ về trình độ, năng lực mà còn cả sự cần mẫn, cố gắng trong suốt thời gian có mặt tại hiện trường.

- Đại sứ có thể cho biết chương trình hành động của Đại sứ quán trong thời gian tới, nhất là việc cung cấp hỗ trợ nhu yếu phẩm lương thực, thuốc men cho hai đoàn?

Chúng tôi có mặt tại khu vực xảy ra động đất trước khi hai đoàn cứu hộ cứu nạn sang để chuẩn bị các công tác hỗ trợ, tiếp đón. Trong suốt những ngày qua khi đi cùng hai đoàn công tác, chúng tôi luôn có một tâm nguyện đó là làm thế nào đó để hỗ trợ, giúp đỡ cả hai đoàn thực hiện tốt của Đảng và Nhà nước giao phó tại một nơi xa lạ như ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Với số lượng cán bộ có phần mỏng như hiện tại, chúng tôi không thể cùng một lúc căng hết lực lượng ra hỗ trợ cho hai đoàn cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hành động theo trái tim của mình, có điều gì có thể giúp đỡ được cán bộ, chiến sĩ chúng tôi đều làm mức cao nhất có thể.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ có niềm tin đặc biệt vào đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam - 3

Hatay là một trong những thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất do động đất ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Hiếu Văn)

Trong giai đoạn đầu, chúng tôi chủ yếu mua nhu yếu phẩm và chuyển xuống các đoàn là chính, còn về phía chính quyền sở tại họ cũng cung cấp tương đối đầy đủ. Tuy nhiên do khác biệt về văn hóa, thói quen sinh hoạt cũng không tránh khỏi việc các chiến sĩ của chúng ta khó làm quen được với đồ ăn địa phương cho nên là chúng tôi cũng tranh thủ những lúc có thể di chuyển được thì mua giúp cho các chiến sĩ một số đồ dùng.

Nhìn chung cả hai đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đều có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí các chiến sĩ của chúng ta mang sang đây lương thực, thực phẩm đủ dùng trong vòng một tháng cho nên là chúng tôi cũng không quá lo lắng về vấn đề nhu yếu phẩm.

Tuy nhiên chúng tôi vẫn thường xuyên cập nhật các thông tin cảm nhận thấy là các chiến sĩ thiếu cái gì thì chúng tôi chủ động bổ sung cái đó.

Trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục theo sát hai đoàn bất cứ khi nào các chiến sĩ cần đến sự hỗ trợ gì, Đại sứ quán ngay lập tức tìm cách liên hệ với chính quyền sở tại để mà có sự hỗ trợ kịp thời.

Chúng tôi luôn có quan niệm là các đoàn cứu hộ cứu nạn là những lực lượng tại hiện trường và chúng tôi phải phối hợp với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đó là giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ một phần nào đó khắc phục được hậu quả thảm họa thiên tai có thể nói là ngoài sức tưởng tượng này.

- Thưa Đại sứ, vấn đề đảm bảo an toàn cho các đoàn của Việt Nam được chính quyền địa phương thực hiện thế nào?

Hai đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam hoạt động tại địa điểm nằm cách nhau 400 km, do đó chúng tôi quyết định đặt một trung tâm điều phối ở giữa để làm sao đi lại giữa hai bên nhanh nhất.

Nhìn chung chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã có những biện pháp rất là mạnh nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam.

Hiện nay chúng ta được nước bạn rất là tin tưởng qua những triển khai công tác cứu hộ cứu nạn bước đầu, nên được giao cho nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát.

Còn về công tác cứu hộ cứu nạn thường thì chúng ta sẽ phối hợp với các đoàn quốc tế khác để thực hiện, còn công tác dọn dẹp, giải phóng hiện trường đều do các bạn nước sở tại tiến hành. Từ đó việc phối hợp, dự đoán CHCH của chúng ta với các đoàn quốc tế khác cũng sẽ mang đến bài học kinh nghiệm rất lớn và trải nghiệm tốt cho các chiến sĩ làm công tác cứu hộ cứu nạn của chúng ta.

- Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.

Ngọc Thạch – Tuấn Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn