Choáng: Người đàn ông nhận lương hưu 100 triệu đồng/tháng đã phải đóng trên 39 tỷ đồng tiền BHXH

Kinh tếThứ Hai, 30/10/2017 11:09:00 +07:00

Người đàn ông hưởng lương hưu 100 triệu đồng/tháng đã đóng trên 39 tỷ đồng tiền BHXH trong 23 năm 3 tháng.

Theo bà Đinh Thu Hiền (Phó trưởng Ban thực hiện chính sách, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam), hiện mức lương hưu cao nhất ở Việt Nam thuộc về người đàn ông ở TPHCM, với mức lương hưu lên tới 100 triệu đồng/tháng.

page-1800506-0734197

   Cô giáo mầm non 37 năm công tác 1,3 triệu lương hưu đúng quy định.

Trao đổi với PV báo điện tử VTC News sáng 1/11, đại diện BHXH Việt Nam cho biết, người hưởng lương hưu cao nhất Việt Nam có tên N.T. Ông T. là TGĐ một công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, nên có một khoảng thời gian dài, ông T. đóng BHXH bằng USD. Sau đó, khi chính sách nhà nước điều chỉnh thì ông T. mới đóng bằng tiền đồng Việt Nam (VNĐ).

Như vậy, tính trung bình, mức đóng BHXH của người có lương hưu cao nhất Việt Nam là 140 triệu đồng/tháng. Thời gian đóng BHXH là 23 năm 3 tháng, tương đương 279 tháng đóng BHXH. Vị chi, trong 279 tháng, ông T. đã đóng trên 39 tỷ đồng tiền BHXH.

Giữa năm 2015, ông T. về hưu. Mức lương hưu của ông này được tính 62%, vì thế số tiền lương nhận được tại thời điểm nghỉ hưu là 87 triệu đồng/tháng.

Sau đó, nhà nước có 2 lần điều chỉnh tăng, lương hưu của ông T. cũng được điều chỉnh tăng lên 100 triệu đồng/tháng như hiện nay.

Bà Đinh Thu Hiền cho biết: "Mức hưởng lương hưu phụ thuộc vào mức đóng bảo hiểm xã hội và thời gian đóng. Nhiều người đóng bảo hiểm xã hội trên cơ sở chuẩn nghèo hiện nay là 700.000 đồng/tháng, nếu nghỉ hưu và đóng đủ năm cũng chỉ nhận được trên 500.000 đồng/tháng. Nhưng, những người có mức đóng rất cao như ông T .ở trên thì đương nhiên lương hưu được nhận cũng rất cao".

Video: Giáo viên công tác 37 năm, lương hưu 1,3 triệu đồng, Bộ Giáo dục kiến nghị sửa luật

Thông tin Bảo hiểm xã hội cho biết, thống kê trên toàn quốc có hơn 3.200 người hưởng lương hưu dưới 1,3 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó phần lớn là cán bộ xã chuyên trách, giáo viên mầm non; nhiều người đóng bảo hiểm xã hội 20 năm hưởng mức lương hưu bằng 55-65% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở năm 2017 là 1.300.000 đồng/tháng).

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội, từ 1/1/2018, lao động nữ khi đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm; từ năm thứ 16 trở đi, mức hưởng tăng thêm 2%; đóng đủ 30 năm được hưởng lương hưu tối đa 75% (thay vì đóng 25 năm như hiện nay).

Minh Vân
Bình luận
vtcnews.vn