Người đàn ông nghi ngáo đá chém người trên phố rồi tự sát

An ninh hình sựThứ Hai, 16/10/2023 15:21:00 +07:00
(VTC News) -

Người đàn ông ở TP.HCM biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá, không mặc đồ, cầm dao đi trên phố tấn công nhiều người, sau đó tự sát.

Ngày 16/10, thông tin từ Công an quận 3 (TP.HCM), đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông khỏa thân, biểu hiện bất thường cầm dao tấn công người đi đường khiến 2 người bị thương rồi tự sát.

Hiện trường nơi người đàn ông khỏa thân cầm dao tấn công người đi đường.

Hiện trường nơi người đàn ông khỏa thân cầm dao tấn công người đi đường. 

Khoảng 9h cùng ngày, người đàn ông này xông vào quán cà phê ở Nguyễn Thiện Thuật (thuộc phường 2, quận 3) đuổi chém người. Sau đó, người này tiếp tục cầm dao chạy về hướng chợ Bàn Cờ (quận 3) tấn công người đi đường làm người dân chạy tán loạn.

Công an quận 3 có mặt tại hiện trường, đồng thời tổ chức vây bắt.

Trong lúc bỏ chạy, tên này còn vung dao chém khiến 2 người đi đường bị thương và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Sau khi tấn công người đi đường, người đàn ông tự sát và tử vong sau đó.

Công an quận 3 vẫn đang trích xuất camera, điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 1/9/2023, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, đơn vị vừa kịp thời cứu 1 nạn nhân và hướng dẫn 3 người thoát ra ngoài an toàn trong vụ cháy căn hộ ở chung cư Imperial Place Bình Tân (633 Kinh Dương Vương, phường An Lạc).

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu do cô gái (SN 2004) trong căn hộ trên nghi ngáo đá tự đốt ghế sofa gây cháy. Phát hiện sự việc, hàng xóm chạy vào căn hộ kéo người này ra nhưng ko chịu ra nên bị thương.

Tháng 3/2023, tại quận 12, TP.HCM, cũng xảy ra vụ án mạng thương tâm nghi con bị ngáo đá đâm mẹ ruột tử vong.

Thông tin ban đầu, người dân sống trong hẻm đường TTH29 nghe tiếng la hét từ ngôi nhà của bà N. (56 tuổi). Một cô gái từ trong nhà bà N. chạy ra ngoài kêu cứu. Mọi người vào bên trong căn nhà phát hiện V. (con ruột bà N) cầm hung khí dính nhiều máu. Cạnh đó là thi thể bà N. với nhiều thương tích.

V. có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo, nghi ngáo đá. V dùng hung khí tấn công những người tới và cố thủ trong nhà.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tìm cách khống chế V. nhưng người này chống trả quyết liệt. Công an sau đó phải nổ súng trấn áp, bắn bị thương V. để khống chế, rồi áp giải đi.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn