Người Crưm vẫy cờ Nga, hát ca khúc Liên Xô

Thế giớiThứ Hai, 17/03/2014 04:09:00 +07:00

(VTC News) -Hàng ngàn người Crưm vẫy cờ Nga và hát vang ca khúc Liên Xô sau khi cuộc trưng cầu dân ý cho thấy đa số người dân muốn gia nhập Nga.

(VTC News) -Hàng ngàn người Crưm vẫy cờ Nga và hát vang ca khúc Liên Xô sau khi cuộc trưng cầu dân ý cho thấy đa số người dân muốn gia nhập Nga.

Theo RIA Novosti, chính quyền Cộng hòa tự trị Crưm vừa chính thức tuyên bố độc lập và nộp đơn xin gia nhập Liên bang Nga.
Hàng ngàn người Crưm vẫy cờ Nga, hát ca khúc Liên Xô 

Sau khi tham gia cuộc trưng cầu dân ý lịch sử, hàng ngàn người Crưm xuống đường, tập trung ở thủ phủ Simferopol để vẫy cờ Nga và hát vang các ca khúc từ thời Liên Xô. 
Nhà lãnh đạo Crưm Serhiy Aksyonov nói: "Chúng tôi đang trở về nhà. Crưm sẽ trở về Nga".
Duma Quốc gia Nga nói họ sẽ xem xét đề nghị của Crưm và tuyên bố kết quả trong thời gian ngắn, nhưng thời hạn cụ thể không được tiết lộ.
Chủ tịch Ủy ban trưng cầu dân ý Hội đồng tối cao Crưm công bố kết quả nói trên sau khi thống kê 75% số phiếu của cuộc trưng cầu dân ý vừa kết thúc tối 16/3.
Một điểm bỏ phiếu ở Crưm 

Gần 96% số người dân Crưm tham gia cuộc trưng cầu dân ý về thể chế nước Cộng hòa tự trị này đã đồng ý việc sáp nhập lãnh thổ vào Nga. Thông tin này được ông Malyshev công bố sau khi kiểm 75% số phiếu.
Cuộc trưng cầu dân ý đã tiến hành vào ngày hôm qua 16/3, từ 8h sáng đến 20h theo giờ địa phương. 
Trước đó, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý này hoàn toàn tuân thủ  luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và kết quả này sẽ là điểm khởi đầu trong việc quyết định tương lai của bán đảo này.
Việc Crưm tổ chức trưng cầu dân ý lần này được cho là tâm điểm đối đầu gay gắt nhất giữa Nga và Mỹ kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.
Liên minh châu Âu EU cáo buộc Crưm tổ chức trưng cầu dân ý 'bất hợp pháp', tổ chức này cũng nói các quân nhân bịt mặt ở Crưm là lính Nga, nhưng điện Kremlin phủ nhận.
Người Crưm nói họ mong muốn gia nhập Liên bang Nga 

Trong khi đó, Nhà Trắng tố cáo cuộc trưng cầu dân ý diễn ra dưới 'sự đe dọa quân sự', nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể.
Các quan sát viên quốc tế tại Crưm nói người dân đi bỏ phiếu tại hơn 1.000 điểm bỏ phiếu trong không khí yên bình và không có điều gì bất thường xảy ra.
Trả lời phỏng vấn VTC News, PGS. TS Nguyễn An Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam nói: "Căn cứ vào các yếu tố lịch sử, trước đây Crưm đã từng thuộc về Nga, hiện nay có tới hơn 60% người Nga sinh sống ở khu vực này, và Crưm giữ một vị trí địa chiến lược quan trọng đối với Nga".
Theo ông Hà, phong trào đòi ly khai, sát nhập với Nga cũng đang lan rộng ở các tỉnh miền Đông Ukraine như Donetsk, Kharkov .., nơi mà có tỷ lệ người Nga nhiều hơn, nơi mà có sự gắn bó về kinh tế sâu hơn, do khu vực này chủ yếu là phát triển công nghiệp nên đã có quan hệ mật thiết từ thời Xô Viết.
Tuy nhiên, diễn biến của tình hình nhiều khả năng sẽ xảy ra như kịch bản của Grudia với Nam Osetia và Apkhadia, tức là Crưm tuyên bố ly khai và gia nhập Liên bang Nga, còn các vùng này sẽ không ly khai.  

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn