Ngọn ‘Tháp Quỷ’ cao chưa tới 300m nhưng chỉ 1% du khách có thể leo được đến đỉnh

ChấtChủ Nhật, 18/07/2021 17:57:39 +07:00

Ngọn núi đá có hình dáng kỳ lạ, nhìn từ xa như một miếng bánh pudding khổng lồ, chỉ 1% du khách có thể leo được đến đỉnh.

Ở Mỹ có một ngọn núi nhìn rất kỳ lạ, nó chỉ cao 264 m so với mực nước biển, mặc dù không cao nhưng lại có rất ít người có thể leo tới đỉnh được. Đó chính là Devils Tower (Tháp Quỷ). Nơi này mang vẻ ngoài khác lạ, đỉnh tháp rộng 4.000 m2 có thể chứa hàng nghìn người.

Ngọn ‘Tháp Quỷ’ cao chưa tới 300m nhưng chỉ 1% du khách có thể leo được đến đỉnh - 1

(Ảnh Unsual places)

Tháp Quỷ thực chất là một cấu trúc đá nguyên khối hay còn gọi là cổ núi lửa, nằm ở Black Hills, gần Hulett và Sundance thuộc quận Crook, phía đông bắc bang Wyoming, bên sông Belle Fourche, Mỹ. Kỳ quan tự nhiên bí ẩn này được cố Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt coi là Đài tưởng niệm quốc gia đầu tiên của Mỹ vào ngày 24/9/1906.

Cảnh quan ngoạn mục xung quanh tháp Quỷ bao gồm chủ yếu là đá trầm tích. Những tảng đá lâu đời nhất có thể thấy trong Đài tưởng niệm quốc gia, vốn thuộc vùng biên nông trong giai đoạn giữa hoặc cuối kỷ Trias, tức là cách đây chừng 225 đến 195 triệu năm.

Ngọn ‘Tháp Quỷ’ cao chưa tới 300m nhưng chỉ 1% du khách có thể leo được đến đỉnh - 2

(Ảnh: iStock)

Địa danh gắn liền với nhiều truyền thuyết, được thổ dân nơi đây coi là điểm đến linh thiên để tiến hành các nghi lễ quan trọng trong năm. Nổi tiếng nhất phải kể đến truyền thuyết của bộ lạc bản địa Kiowa và Sioux Lakota. Xung quanh tháp có nhiều vạch do vết cào của con gấu để lại khi đuổi bắt các cô gái trẻ.

Ngọn ‘Tháp Quỷ’ cao chưa tới 300m nhưng chỉ 1% du khách có thể leo được đến đỉnh - 3

(Ảnh: Earth Trekkers)

Ngày nay, Tháp Quỷ là niềm tự hào của người Mỹ, đồng thời là điểm đến ưa thích của người ưa mạo hiểm, đam mê bộ môn leo núi. Mỗi năm, nơi đây đón hàng trăm nghìn lượt du khách tham gia leo núi, đi bộ đường dài, tận hưởng hoàng hôn hay ngắm bầu trời đêm đầy sao nơi này.

Ngọn ‘Tháp Quỷ’ cao chưa tới 300m nhưng chỉ 1% du khách có thể leo được đến đỉnh - 4

(Ảnh: Outsideonline)

Mùa đông, khu vực xung quanh ngọn tháp khoác lên mình lớp áo trắng càng khiến khung cảnh thêm huyền ảo, thơ mộng. Lớp tuyết cũng là phông nền sống ảo hoàn hảo được du khách yêu thích. Bức ảnh check-in với bộ trang phục đông ấm áp, tuyết rơi lãng mạn xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội. 

Ngọn ‘Tháp Quỷ’ cao chưa tới 300m nhưng chỉ 1% du khách có thể leo được đến đỉnh - 5

 

Độ cao của Tháp Quỷ không cao, thậm chí có thể nói là thấp, nhìn từ xa giống như một miếng bánh pudding. Theo thống kê, chỉ có khoảng 1% trong số 400.000 du khách hàng năm leo lên được Tháp Quỷ nhờ vào các kỹ thuật leo núi truyền thống. 

Ngọn ‘Tháp Quỷ’ cao chưa tới 300m nhưng chỉ 1% du khách có thể leo được đến đỉnh - 6

 

Nguyên nhân được cho là những bức tường đá xung quanh Tháp Quỷ quá trơn nhẵn. Bề mặt có nó hầu như không có thảm thực vật bao phủ, chỉ trơ những vách đá gồ ghề, điều này càng làm tăng thêm độ khó của việc leo trèo. Sau một thời gian dài đá bị bào mòn do gió và mưa, nơi này cũng không có bất kỳ vật cản nào nên càng khiến do quá trình xói mòn diễn ra dễ dàng hơn.

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn