Ngôi trường của 4 chàng trai vào chung kết Olympia năm 2021

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 06/11/2021 11:53:06 +07:00

Trong số thí sinh vào chung kết Olympia 2021, 3/4 em là học sinh trường chuyên, trong đó, THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) từng có một nhà vô địch.

 
Ngôi trường của 4 chàng trai vào chung kết Olympia năm 2021 - 1

Tính đến hết Olympia năm 21, 57 trường trên toàn quốc có thí sinh tham dự chung kết năm (chung kết O21 chưa diễn ra). Trong đó, 17 trường có thí sinh vô địch, 18 trường có á quân và 33 trường có học sinh giành hạng ba. Năm nay, trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh) lần đầu tiên có điểm cầu chung kết. Đại diện của trường là Nguyễn Hoàng Khánh - nhất quý I với 375 điểm. Theo Báo Quảng Ninh, trường THPT Bạch Đằng được thành lập năm 1962; được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (1962-1967) và Huân chương Lao động hạng nhì (2002). (Ảnh: THPT Bạch Đằng)

Ngôi trường của 4 chàng trai vào chung kết Olympia năm 2021 - 2

Hoàng Khánh là học sinh thứ 4 của tỉnh Quảng Ninh vào đến chung kết Olympia, trong đó 2 nhà vô địch là Đặng Thái Hoàng (năm 12) và Nguyễn Hoàng Cường (năm 18). Tại cuộc thi tuần, Khánh từng lập kỷ lục vượt qua 17 câu hỏi ở phần thi Khởi động trong vòng 60 giây. (Ảnh: NVCC)

Ngôi trường của 4 chàng trai vào chung kết Olympia năm 2021 - 3

Trận chung kết Olympia năm 21 với sự góp mặt của 2 đại diện từ các trường phổ thông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đó là Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ) và Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên). Trường THPT chuyên Ngoại ngữ được thành lập năm 2009, khởi đầu là các lớp phổ thông chuyên Ngoại ngữ thuộc Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Đến nay, trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba và 3 Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì, ba, theo trang web của trường. (Ảnh: Chuyên Ngoại Ngữ News)

Ngôi trường của 4 chàng trai vào chung kết Olympia năm 2021 - 4

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ từng xuất hiện một á quân Olympia là Trần Thu Phương (năm 4). Việt Thái, đại diện trường năm nay, được đánh giá cao về tốc độ Tăng tốc. Cậu nằm trong số 6 thí sinh của O21 dành điểm tuyệt đối ở phần thi này. Việt Thái cũng khá tự tin khi Khởi động nhờ khả năng đọc nhanh và lọc dữ liệu từ câu hỏi. (Ảnh: NVCC)

Ngôi trường của 4 chàng trai vào chung kết Olympia năm 2021 - 5

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên được thành lập năm 2010. Các khối chuyên của trường (Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh) đóng góp nhiều thành viên cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi quốc tế. Đây là ngôi trường giàu thành tích về số lượng huy chương cũng như giải thưởng đạt được trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế (IMO, IOI, IPhO, IChO, IBO) và Olympic trong khu vực. Trước Hải An, trường từng có một thí sinh khác vào chung kết Olympia năm 13. (Ảnh: Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên)

Ngôi trường của 4 chàng trai vào chung kết Olympia năm 2021 - 6

Tại Olympia năm 21, Hải An giữ 2 kỷ lục: thí sinh có thành tích tốt nhất (410 điểm) và giành nhiều điểm Khởi động nhất (150 điểm). Là học sinh chuyên tự nhiên nhưng cậu cũng chứng tỏ thế mạnh với các kiến thức xã hội. Trước khi thành công ở Olympia, Hải An từng giành giải á quân của cuộc thi kiến thức Chinh phục. Nam sinh đạt nhiều thành tích ở các cuộc thi Toán, Hóa từ những năm cấp 2. Ngoài ra, cậu từng giành giải nhất cuộc thi sáng tác nhạc piano quốc tế lần thứ 32. (Ảnh: NVCC)

Ngôi trường của 4 chàng trai vào chung kết Olympia năm 2021 - 7

Ba năm liên tiếp (2019- 2021), trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) có 2 thí sinh lọt vào chung kết Olympia. Trong đó, Trần Thế Trung là quán quân năm 19. Đại diện của trường năm nay là Nguyễn Đình Duy Anh. Tại ngôi trường có bề dày lịch sử gần 50 năm, CLB “Olympians of Phan” là nơi quy tụ các học sinh đam mê Olympia. Cuộc thi “Beyond the Knowledge” do CLB này tạo ra là sân chơi Olympia thu nhỏ nhằm chọn học sinh đại diện trường đi thi. (Ảnh: Trường THPT chuyên Phan Bội Châu)

Ngôi trường của 4 chàng trai vào chung kết Olympia năm 2021 - 8

Tại Olympia, Duy Anh tự đánh giá Vật lý là thế mạnh của mình, còn điểm yếu là Sinh học, Địa lý, Ngữ văn. Ở trường, cậu là lớp trưởng lớp 12 chuyên Lý và từng là thủ khoa đầu vào môn chuyên Vật lý khóa 2019-2022 của trường Phan. Bên cạnh đó, Duy Anh đam mê cờ vua và từng giành nhiều thành tích. (Ảnh: Trường THPT chuyên Phan Bội Châu)

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp