Ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam được xây dựng từ san hô, vỏ ốc

Hỏi - ĐápThứ Sáu, 24/11/2023 08:44:15 +07:00
(VTC News) -

Đây là ngôi chùa độc lạ khi xây dựng từ san hô, vỏ ốc - một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng và thú vị mà du khách không thể bỏ qua.

Ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam được xây dựng từ san hô, vỏ ốc - 1

1. Ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam được xây dựng từ san hô, vỏ ốc?

  • A

    Đồng Tháp

  • B

    Long An

  • C

    Khánh Hòa

    Chùa Từ Vân – Chùa Ốc Cam Ranh là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại Nha Trang, Khánh Hòa. Khác với hình ảnh thành phố du lịch biển sôi động, ngôi chùa này mang đến cho du khách không gian yên bình, thanh tịnh. 
    Không phải tự nhiên ngôi chùa này lại được đặt cho cái tên duyên dáng và độc đáo là chùa Ốc hay chùa San hô. Chùa này được xây dựng với kiến trúc độc lạ, vật liệu chính là san hô và vỏ ốc. Đây cũng chính là nét ấn tượng nhất của ngôi chùa giúp thu hút nhiều khách du lịch đến chiêm bái và thăm quan vãng cảnh. 

  • D

    Bến Tre

Ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam được xây dựng từ san hô, vỏ ốc - 2

2. Chùa Ốc được xây dựng năm nào?

  • A

    1965

  • B

    1966

  • C

    1967

  • D

    1968

    Chùa Ốc được xây dựng từ năm 1968, không chỉ là nơi tu tập, sinh hoạt tôn giáo của người dân mà còn là địa điểm tham quan đặc sắc, bắt nguồn từ kiến trúc vô cùng ấn tượng được tạo nên từ những sản phẩm của đại dương.  
    Tọa lạc giữa thành phố biển Cam Ranh, các công trình trong chùa Ốc mang theo dấu ấn của biển cả khi sử dụng vỏ ốc, vỏ sò, san hô để làm nguyên liệu trang trí chính. Đó cũng là nguồn gốc cho tên gọi thân thuộc của ngôi chùa.

Ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam được xây dựng từ san hô, vỏ ốc - 3

3. Ngọn tháp ốc cao nhất Việt Nam tên gì?

  • A

    Tháp Bảo Tích

    Tháp Bảo Tích có chiều cao 39 m được ghi nhận là tháp ốc cao nhất Việt Nam. Tháp có cấu trúc cầu kỳ với 49 tiểu tháp hình chóp ở bên ngoài, trong mỗi tiểu tháp có một tượng Phật nghìn tay, nghìn mắt. Trên đỉnh mỗi tiểu tháp lại có một bảo tháp nhỏ, hàng trăm pho tượng Phật lớn nhỏ được sắp xếp tỉ mỉ trên tòa tháp này.
    Tháp Bảo Tích có 8 cửa tượng trưng cho “Bát chánh đạo”. Bên trong 2 tầng, trên thờ phật, dưới để du khách dừng chân chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ đậm phong vị biển khơi của tòa tháp. Mái vòm của tháp hình nón còn được khảm hoa văn bằng vỏ ốc nhiều màu. Với kiến trúc hai tầng hình chóp nhọn, vươn mình lên nền trời xanh biếc, tháp Bảo Tích như tòa lâu đài lộng lẫy giữa đại dương.

  • B

    Tháp Bà Ponagar

  • C

    Tháp Nhạn

  • D

    Tháp Đôi

Ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam được xây dựng từ san hô, vỏ ốc - 4

4. Ngôi chùa nào lớn nhất tại tỉnh Khánh Hòa?

  • A

    Chùa Từ Vân

  • B

    Trúc Lâm Tịnh Viện

  • C

    Chùa Long Sơn

    Chùa Long Sơn là ngôi chùa có diện tích lớn nhất và cũng là trụ sở của giáo hội Phật Giáo tỉnh Khánh Hòa. Chùa được xây dựng vào năm 1886 và đặt tên Đăng Long Tự bởi Hòa thượng Thích Ngộ Chí.
    Tuy nhiên, năm 1990, chùa bị cơn bão làm hư hỏng nặng nên phải di dời và đổi tên thành chùa Long Sơn. Sau nhiều lần trùng tu, chùa vẫn giữ được đặc điểm của kiến trúc những năm cuối thế kỉ 19, với mái ngói lớn, chạm trổ tinh xảo. 
    Chùa Long Sơn còn được người dân bản địa gọi với cái tên thân thuộc hơn là chùa Phật Trắng, vì nơi đây có bức tượng Kim Thân Phật Tổ trắng làm từ bê tông. Tượng được tạc trong tư thế tọa thiền trên Phật đài, tâm thế an nhiên tự tại nhưng đầy uy nghi, đặt trên đỉnh núi Trại Thủy.
    Tượng Kim Thân Phật Tổ này được kỉ lục Guiness Việt Nam công nhận là “Tượng phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam”, với độ cao của tượng là 14m và từ mặt đất lên là 24m. 

  • D

    Chùa Hội Phước

Ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam được xây dựng từ san hô, vỏ ốc - 5

5. Ngôi chùa nào có lá sen khổng lồ người đứng trên không chìm?

  • A

    Chùa Cầu 

  • B

    Chùa Hộ 

  • C

    Chùa Tam Chúc 

  • D

    Chùa Phước Kiển 

    Chùa Phước Kiển ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp là nơi có hồ sen với những chiếc lá khổng lồ một người lớn đứng lên không bị chìm.
    Trụ trì Thích Huệ Từ cho biết, ngôi chùa ban đầu chỉ là am nhỏ được thành lập thời vua Thiệu Trị. Năm 1966, chùa sập sau trận bom, phải xây dựng lại gần như toàn bộ.
    Phước Kiển thường được người dân gọi là chùa Lá Sen vì phía trước và sau chùa có hai ao sen lá to như những cái nia. Theo trụ trì, loài này được gọi là sen vua, mọc nhiều ở vùng rừng Amazon (Nam Mỹ). Cây nổi tiếng bởi khả năng chịu đựng sức nặng từ 50 kg đến 100 kg.

Ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam được xây dựng từ san hô, vỏ ốc - 6
Khánh Sơn
Bình luận
vtcnews.vn