Nghiên cứu khoa học: Đàn ông béo 'lâm trận' khỏe hơn đàn ông gầy

Sức khỏeThứ Hai, 03/04/2017 17:37:00 +07:00

Chúng ta đều biết thừa cân, béo phì là không tốt cho sức khỏe nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người đàn ông béo thường dai sức hơn khi ‘yêu’ và cũng có những lợi thế riêng về sức khỏe so với người khác.

Nhiều người thường nghĩ rằng, những anh chàng với thân hình cơ bắp sẽ dai sức hơn khi trên giường. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Đại học Erciyes ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng, những người đàn ông béo thường quan hệ tình dục lâu hơn.

"Chúng tôi nhận thấy những người đàn ông luôn xuất tinh sớm thường là những người có thân hình gọn gàng. Khi chỉ số khối cơ thể (BMI) tăng, số lượng nam giới mắc xuất tinh sớm giảm", các nhà nghiên cứu cho biết.

chuyen-ay

Người đàn ông béo thường dai sức hơn khi trên giường

Hay nói cách khác, người đàn ông béo có chỉ số BMI cao hơn, giúp họ tránh được tình trạng xuất tinh sớm. Nam giới thừa cân thường có thời gian ân ái lâu hơn gấp 3 lần so với những người đàn ông bình thường.

Xuất tinh sớm là 1 trong 3 vấn đề thường gặp về xuất tinh ở nam giới. Xuất tinh sớm là hiện tượng người đàn ông xuất tinh trước hoặc chỉ sau một vài phút sau khi "lâm trận" và không có khả năng trì hoãn khoái cảm.

Trong nghiên cứu được công bố trên Tạp chí quốc tế nghiên cứu về bệnh bất lực, các nhà nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm mối tương quan giữa trọng lượng của một người đàn ông với sức chịu đựng khi "yêu".

Họ đã khảo sát 200 người đàn ông và chia thành hai nhóm: Xuất tinh sớm và kiểm soát được. Những người đàn ông béo phì thường kéo dài hơn những người bình thường 90 giây. Trong khi đó, thời gian “lâm trận” trung bình của nam giới là 6 phút.

chuyen-ay1

Người đàn ông béo có chỉ số BMI cao hơn, giúp họ tránh được tình trạng xuất tinh sớm

Các nhà nghiên cứu lý giải, những người đàn ông béo phì có thể có lượng hormone estradiol (một loại hormone sinh dục nữ) cao hơn, giúp ức chế khoái cảm ở nam giới, giúp họ "xung trận" lâu hơn.

Nam giới sản xuất hormone estrogen qua quá trình có liên quan tới một loại enzyme là aromatase. Loại enzyme này có khả năng chuyển hóa hormone testosterone thành hormone estradiol.

Thông thường, lượng testosterone thấp thì hormone estradiol và prolactin sẽ cao. Prolactin là một loại hormone có thể làm giảm lượng testosterone và gây rối loạn chức năng sinh dục - nguyên nhân phổ biến trì hoãn khoái cảm.

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cũng tin rằng, trì hoãn khoái cảm có thể làm giảm lượng serotonin - "hormone hạnh phúc". Người đàn ông và phụ nữ thừa cân có khả năng bị rối loạn cảm xúc như trầm cảm hơn 25% so với những người bình thường.

Những người bị trầm cảm có nồng độ serotonin thấp mà nguyên nhân ở đây là do việc chè chén say sưa, dẫn đến thừa cân, béo phì.

chuyen-ay

Thời gian "yêu" trung bình của người đàn ông sở hữu “vòng eo bánh mì” thường lâu hơn

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu kết luận rằng, nam giới bị xuất tinh sớm suốt đời thường là những người gầy và tỷ lệ mắc xuất tinh sớm giảm khi trọng lượng cơ thể tăng lên.

Ăn nhiều là một cách tự nhiên để chống lại tình trạng xuất tinh sớm, nhưng điều này không có nghĩa là ăn vô tội vạ. Tốt nhất họ nên tới gặp bác sĩ để tìm lời khuyên phù hợp.

Chắc chắn, chúng ta đều biết thừa cân là không tốt và nó có liên quan tới các vấn đề như tăng huyết áp, đột quỵ, cholesterol cao, đường huyết cao và bệnh tim.

Tuy nhiên, có một vài bài báo tuyên bố rằng, thừa cân cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ. Dao động nhẹ về cân nặng có thể né được một số bệnh, cũng như tăng sự nhạy cảm so với người khác. Sau đây là 3 lợi thế về sức khỏe của những người thừa cân.

Sống lâu hơn

Những người sở hữu thân hình to lớn có thể sống lâu hơn. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có chỉ số BMI ở mức thừa cân có nhiều khả năng sống lâu hơn so với người khác, bao gồm những có chỉ số BMI ở mức bình thường, thiếu cân và béo phì.

Trong đó, chỉ số BMI từ 18.5 - 24.0 là bình thường hay khỏe mạnh, từ 25 - 29.9 là thừa cân, từ 30 trở lên là béo phì. Chỉ số BMI có liên quan tới nguy cơ tử vong thấp nhất là từ 23.7 - 27.

hon2

Những người sở hữu thân hình to lớn có thể sống lâu hơn

Khả năng phát triển bệnh thấp khớp giảm

Chất béo có thể làm giảm khả năng phát triển của bệnh viêm khớp mãn tính ở nam giới. Một nghiên cứu bệnh chứng ở khoa thấp khớp đã nhận ra rằng người đàn ông thừa cân và béo phì có khả năng mắc các rối loạn về xương thấp hơn 63% so với 83 bệnh nhân được khảo sát.

Giả thuyết đưa ra để lý giải điều này là lượng mỡ thừa ở bụng có thể chống lại các rối loạn về xương, ngăn ngừa viêm khớp.

Khả năng mắc chứng mất trí nhớ giảm xuống

Theo một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí The Lancet chuyên về bệnh tiểu đường và nội tiết học, nếu bạn đang thừa cân thì khả năng mắc chứng mất trí nhớ ở người già sẽ thấp hơn. Nếu không bị đột quỵ thì thì khả năng mắc chứng bệnh này sẽ ít hơn 25% so với những người khác.

Video: Vòng tay đeo báo hiệu quan hệ tình dục dễ có thai

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, nguy cơ người trung niên "sa sút trí tuệ" giảm dần khi chỉ số BIM của họ tăng lên. So với những người lớn có chỉ số BIM khỏe mạnh thì những người béo phì có khả năng phát triển bệnh mất trí nhớ ít hơn 29%.

Hà Phương (Theo Medicaldaily)
Bình luận
vtcnews.vn