Nghi vấn có nạn nhân tử nạn tại Anh là người Việt: Bí thư Nghệ An lên tiếng

Thời sựThứ Hai, 28/10/2019 12:13:00 +07:00

"Tỉnh sẽ hỗ trợ để xác minh thông tin có công dân Việt Nam là người Nghệ An nằm trong số 39 nạn nhân chết tại Anh hay không", Bí thư Nghệ An nói.

Những ngày qua, thông tin nhiều gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh trình báo việc con em họ mất liên lạc ở Anh, trùng với thời điểm nhà chức trách nước này phát hiện chiếc xe container có 39 thi thể bên trong khiến dư luận xót xa.

Trả lời phỏng vấn VTC News, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: “Đây là sự việc đáng tiếc. Hiện nay, Sở Nội vụ và chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ khi có khai báo của công dân phải cung cấp kịp thời cho Bộ Ngoại giao để chuyển qua phía Anh quốc. Phía Bộ Ngoại giao cũng phản hồi lại và cung cấp kịp thời cho chính quyền địa phương khi có thông tin mới nhất. Tinh thần của địa phương là hỗ trợ công dân hết sức.

Hiện nay, chúng ta đang đẩy mạnh xuất khẩu lao động tạo thêm thu nhập, công ăn việc làm theo con đường chính thống. Công dân nên đi theo con đường xuất khẩu chính thống, hợp pháp, được nhà nước bảo trợ, chính quyền các nước sở tại bảo trợ. Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ những công dân (nếu có) để xác minh thông tin có công dân Việt Nam là người Nghệ An nằm trong số những người bị nạn hay không. Trước mắt, ưu tiên việc xác minh thông tin cho sớm nhất. Nếu có người Nghệ An trong đó, tỉnh sẽ có biện pháp hỗ trợ”.

nguyen dac vinh

 Bí thư Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh.

Trong tối 27/10, ông Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong hai ngày qua, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cử các cán bộ chiến sĩ phối hợp cơ quan địa phương để xác minh thông tin các gia đình trình báo người thân mất tích khi qua Anh.

"Chúng tôi phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự thực hiện các biện pháp kỹ thuật để xác minh thông tin", ông Sơn cho hay.

Còn theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự, bên cạnh việc phối hợp với công an địa phương, đơn vị còn làm rõ việc đưa người ra nước ngoài trái phép. Cảnh sát Việt Nam đã lấy mẫu tóc và máu để lấy DNA từ người thân của những người có thể là nạn nhân.

Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng vụ việc có sự nhúng tay của những tổ chức phi pháp với nhiều thủ đoạn, hứa hẹn.

"Chúng ta thiếu những tuyên truyền, vận động do đó không ngăn cản được nhiều. Vả lại, không loại trừ có sự tiếp tay, kể cả từ chính quyền, vì đi qua nhiều cửa khẩu. Tại sao chúng ta không tăng cường biện pháp ngăn chặn. Ở vụ việc này, có thể có tổ chức nước ngoài vào Việt Nam. Đây là điều ảnh hưởng nghiêm trọng với an ninh Quốc gia", đại biểu Dương Trung Quốc bình luận.

Vị đại biểu Đồng Nai nhận định: "Chắc chắn hiện tượng trốn đi làm việc ở nước ngoài diễn ra khá lâu rồi. Mặc dù Nhà nước đã tạo ra cơ hội cho người lao động Việt Nam kiếm sống ở nước ngoài. Nhưng xét kỹ, phần lớn người Việt Nam ra nước ngoài đều làm công việc nặng nhọc, do người bản địa không muốn làm. Dần dần, chúng ta phải hướng đến việc xuất khẩu những lao động năng lực cao, ở những lĩnh vực chúng ta nổi trội, như nấu ăn chẳng hạn hoặc làm công việc đòi hỏi công nghệ hiện đại.

Cần phải có chiến lược, nhìn nhận lại. Đừng báo cáo về lĩnh vực này như báo cáo thành tích".

Ngày 26/10, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khẩn trương xác minh thông tin, làm rõ vụ việc phát hiện 39 thi thể người nhập cư vào Anh có thể có nạn nhân là người Việt Nam.

Thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi sát tình hình, làm việc với các cơ quan liên quan của Anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân Việt Nam (nếu có), thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu các bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/11.

Cảnh sát Anh hôm 23/10 phát hiện 39 thi thể trong container hàng trên một xe tải tại khu công nghiệp phía Đông London. Các nạn nhân được cho là những người di cư bất hợp pháp cố gắng tới Anh qua một chuyến phà chở hàng từ Bỉ.

 Giới chức Anh ban đầu xác nhận toàn bộ nạn nhân là công dân Trung Quốc nhưng sau cải chính nói “bức tranh về vụ việc vẫn đang phát triển”.

 VietHome, một tổ chức của cộng đồng người Việt tại Anh nói 10 gia đình Việt Nam liên hệ với họ để nhờ tìm kiếm thông tin về người thân mất tích.

 Trong thông cáo được phát đi tối muộn 25/10, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân.

Duy Thành- Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn