Nghi phạm xả súng đẫm máu ở Orlando từng muốn trở thành cảnh sát

Thời sự quốc tếThứ Hai, 13/06/2016 11:45:00 +07:00

Omar Mateen , nghi phạm gây ra vụ thảm sát đẫm máu tại Mỹ làm 50 chết và 53 người bị thương tại câu lạc bộ đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida từng ước mơ được đứng trong hàng ngũ cảnh sát, theo lời Sitora Yusufiy, vợ cũ của hẳn.

Sitora Yusufiy kết hôn với Omar Mateen sau khi họ làm quen trên mạng vào năm 2009. Theo mô tả của Yusufiy, Mateen ban đầu dường như là một người bình thường, nhưng chỉ một thời gian sau y nhanh chóng bộc lộ là một con người ưa bạo lực. 

352FB22600000578-3637857-image-m-31_1465756366383

Sitora Yusufiy, vợ cũ của Omar Mateen.

"Tâm lý của anh ta thường không ổn định. Anh ta đánh tôi. Đôi khi anh về nhà và bắt đầu đánh tôi chỉ bởi việc tôi chưa giặt xong quần áo hoặc những thứ tương tự như vậy", vợ cũ của Omar kể lại. 

“Đó là lúc tôi cảm thấy lo cho sự an toàn của bản thân mình. Anh ta đánh đập tôi thường xuyên và không cho phép tôi lên lạc với gia đình mình. Tôi đã cố gắng chung sống với anh ta thêm một thời gian, nhưng rồi tất cả đã vượt quá sức chịu đựng và gia đình đã phải tới để giải cứu tôi.” 

ht_omar_mateen_orlando_suspect_03_float_jc_160612_4x3_992

 Chân dung của Omar Mateen.

Cuộc hôn nhân đầy sóng gió của Omar và vợ cũ chỉ kéo dài trong 4 tháng ngắn ngủi trước khi bố mẹ của Yusufiy quyết định giải thoát con gái mình khỏi người chống vũ phu và có dấu hiệu bất thường về thần kinh. 

Yusufiy cũng tiết lộ thêm rằng, chồng cũ của mình là một người sống khép kín, cực đoan, thần kinh không ổn định và thường xuyên đánh đập cô khi hai người từng chung sống. 

Nhưng Omar lại nuôi ước mơ trở thành một cảnh sát và y thậm chí còn từng nộp đơn vào trường học viện cảnh sát. 

Yusufiy cho biết, cô không có băt cứ liên lạc nào với chồng mình kể từ sau khi họ đặt bút ký vào đơn ly dị năm 2011. Mặc dù vậy, cô cũng không thể ngờ rằng người chồng vũ phu của mình lại trở thành tên thủ ác đã gây ra vụ thảm sát tồi tệ nhất kể từ sau vụ khủng bố 11/9.

Video: Chùm clip thời điểm xảy ra xả súng đẫm máu

Omar Mateen, công dân Mỹ 29 tuổi xuất thân từ gia đình gốc Afghanistan được xác định là thủ phạm gây ra vụ thảm sát khiến ít nhất 50 người chết và hơn 50 người khác bị thương tại câu lạc bộ đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida.

ABC News dẫn lời hai quan chức địa phương cho hay, thủ phạm đã gọi vào số điện thoại khẩn cấp 911 của cảnh sát Mỹ thề trung thành với IS, đồng thời có đề cập tới những kẻ đã đánh bom tại Boston hồi năm 2003.

Mateen từng nằm trong tầm giám sát của giới chức trách Mỹ nhưng chưa bao giờ bị điều tra chính thức, theo ABC News.

Thậm chí trước đó, tên này còn bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thẩm vấn hai lần vì bị nghi ngờ dính líu đến khủng bố. Tuy nhiên, sau đó hắn đều được thả vì phía FBI không thể lấn tra bất cứ chứng cứ chúng minh hắn có liên quan.

Song Hy (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn