Nghi phạm giết vợ ở Phú Thọ từng có tiền án

An ninh hình sựThứ Hai, 25/07/2022 19:56:07 +07:00
(VTC News) -

Lê Xuân Trường, nghi phạm giết vợ tại nhà ở xã Tề Lễ (Tam Nông, Phú Thọ), đang phải cấp cứu tại bệnh viện do uống thuốc sâu tự tử, bước đầu y đã nhận tội.

Ngày 25/7, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ phối hợp cơ quan điều tra công an tỉnh điều trị hồi phục cho Lê Xuân Trường (58 tuổi) song song với việc đấu tranh, khai thác lời khai ban đầu.

Trường bước đầu khai nhận đã hại chết vợ là bà Phạm Thị Chúc (sinh năm 1964) tại nhà ở xã Tề Lễ (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) chiều 22/7.

Nghi phạm giết vợ ở Phú Thọ từng có tiền án - 1

Đối tượng Lê Xuân Trường.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Trường khai đã giết vợ trong lúc nóng giận. Vợ quyết định ly hôn, Trường muốn hoà giải nhưng bà Chúc cương quyết không đồng ý. 

Sau khi sát hại vợ, Trường bỏ trốn lên rừng, đến sáng 23/7 đã uống thuốc sâu tự tử. Tới 19h30 ngày 24/7, y bị bắt tại một ngôi nhà hoang trên đồi xã Thọ Văn (Tam Nông, Phú Thọ) trong tình trạng sức khoẻ suy kiệt.

Quá trình thu thập thông tin trước đó, cơ quan công an xác định, Trường là đối tượng từng có tiền án cố ý gây thương tích, mãn hạn tù được vài năm.

Trở về nhà, hắn thường xuyên đánh đập vợ dã mãn sau khi uống rượu. Thời điểm phát hiện nạn nhân bị sát hại tại nhà, lực lượng chức năng thấy thiếu một số bộ quần áo của Trường nên nhận định y là hung thủ, gây án xong đã bỏ trốn.

Quý Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp