Nghẹt thở giây phút trấn áp 2 tên tội phạm vượt ngục ở Hà Tĩnh

Bản tin 113Thứ Bảy, 09/12/2023 09:47:35 +07:00
(VTC News) -

Sau khi bị phát hiện, 2 phạm nhân vượt ngục chui vào cống nước để trốn, công an bắn 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp.

Sáng 9/12, sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà  cơ sở 2 (đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên), hai phạm nhân Phan Công Thành (sinh năm 1987, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (sinh năm 1984, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) bị bắt giữ.

Theo nguồn tin riêng của VTC News, sau khi phán đoán 2 tên này có thể ở sâu trong rừng chưa ra ngoài, lực lượng chức năng lập chốt tại các xã lân cận trại giam Xuân Hà cơ sở 2. 

Nơi phát hiện 2 tội phạm trốn trại giam. (Ảnh: Trọng Tùng)

Nơi phát hiện 2 tội phạm trốn trại giam. (Ảnh: Trọng Tùng)

Khoảng 1h45 phút ngày 9/12, hai tội phạm ra ngoài đi tìm thức ăn thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Bị vây bắt, cả hai chống trả và bỏ chạy, chui vào cống nước để lẩn trốn.

“Xác định đây là những tên tội phạm nguy hiểm, có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn gì để bỏ trốn, công an đã bắn 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp. Sau khi bắn súng chỉ thiên, 2 kẻ này bắt đầu chui ra và bị lực lượng chức năng bắt giữ”, nguồn tin cho hay.

Tại hiện trường, 2 tên tội phạm bỏ lại đôi tất và 2 bộ áo mưa. Tuy nhiên, trong 3 ngày qua, trên địa bàn xã Cẩm Minh không phát hiện bất cứ vụ trộm cắp nào

Nghẹt thở giây phút trấn áp 2 tên tội phạm vượt ngục ở Hà Tĩnh - 2
Đồ dùng 2 tên phạm nhân bỏ lại tại hiện trường. (Ảnh: Trọng Tùng)

Đồ dùng 2 tên phạm nhân bỏ lại tại hiện trường. (Ảnh: Trọng Tùng)

Cũng theo nguồn tin trên, địa điểm vây bắt 2 tội phạm thuộc thôn 5, xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tiếp giáp với xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên), cách trại giam Xuân Hà cơ sở 2 khoảng 3km. Nơi này nằm sát khu dân cư, sông ngòi và đồi núi nên chúng dễ lẩn trốn.

Hai phạm nhân đã được áp giải đi lấy lời khai và hoàn tất thủ tục để chuyển về nơi giam giữ.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, khoảng 15h ngày 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

Phan Công Thành bị kết án 19 năm tù với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đang chấp hành phạt tù tại Đội 28, phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà.

Nguyễn Đắc Hoàng bị kết án 20 năm tù với tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy", đang chấp hành phạt tù tại Đội 28, phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà.

Ngày 7/12, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã 2 tên phạm nhân này.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn