Nghệ An: Đỗ xe bên đường, bị trộm đập kính lấy tài sản

Bản tin 113Thứ Năm, 22/02/2024 17:02:37 +07:00
(VTC News) -

Một người đàn ông tá hoả phát hiện xe ô tô của mình đã bị kẻ gian đập vỡ kính, lấy hết toàn bộ tiền và giấy tờ.

Ngày 22/2, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang điều tra vụ một người đàn ông trình báo việc mất tài sản.

Theo anh Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1983), trú ở phường Bến Thủy, TP Vinh, vào khoảng 10h20 đến 12h ngày 22/2, anh đậu xe ô tô nhãn hiệu Honda City trên đường Phạm Đình Toái, khu vực trước Toà án nhân dân tỉnh, đối diện Bệnh viện Quốc tế Vinh để đi có việc.

Chiếc ô tô bị kẻ gian đập vỡ kính.

Chiếc ô tô bị kẻ gian đập vỡ kính.

Khi quay trở lại xe thì anh phát hiện cửa kính xe bên ghế phụ bị đập vỡ, kiểm tra phát hiện đã bị kẻ gian lấy mất chiếc túi đeo chéo, bên trong có tiền và toàn bộ giấy tờ mang tên Nguyễn Ngọc Thắng.

Ngay sau đó, anh Thắng trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook để mong tìm lại giấy tờ nếu kẻ gian vứt lại túi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ. 

Chiếc túi để ở ghế phụ đã bị kẻ gian lấy trộm.

Chiếc túi để ở ghế phụ đã bị kẻ gian lấy trộm.

Trước đó, ngày 22/10/2023, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã bắt khẩn cấp Trần Văn Dương (27 tuổi, quê Đồng Nai) về tội hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp, Dương đã nảy sinh ý định đập kính ô tô để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Sau khi lên kế hoạch và chuẩn bị "đồ nghề", lợi dụng sơ hở của các chủ xe, Dương đã dùng búa đập kính của 8 ô tô và lấy đi 20 tờ vé số trúng giải nhất cùng tài sản có giá trị trên 50 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã vào cuộc điều tra. Qua thời gian theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chắc năng đã bắt giữ Dương. 

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Dương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn