Ngày đầu thực hiện ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’, phố Đà Nẵng không bóng người

Tin nhanh 24hThứ Hai, 16/08/2021 11:27:00 +07:00
(VTC News) -

Từ 8h ngày 16/8, quyết định phong tỏa toàn thành phố có hiệu lực, đường phố Đà Nẵng vắng tanh, chỉ có lực lượng phòng chống dịch làm nhiệm vụ.

Ngày đầu thực hiện ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’, phố Đà Nẵng không bóng người - 1

Từ 8h hôm nay (16/8), Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố, dừng tất cả các hoạt động, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà để triển khai các biện pháp cấp bách chống dịch. Ngay từ sớm, những người thực hiện “3 tại chỗ”-làm việc-ăn-nghỉ tại cơ quan, công sở tranh thủ chở đồ dùng qua các chốt kiểm soát để đến cơ quan trước 8h theo quy định.

Ngày đầu thực hiện ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’, phố Đà Nẵng không bóng người - 2

7h ngày 16/8, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố phát lệnh tổng ra quân tuần tra, xử lý những trường hợp vi phạm quy định phong tỏa toàn thành phố. Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành “ai ở đâu ở đó” của người dân trong 7 ngày phong tỏa toàn thành phố.

Ngày đầu thực hiện ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’, phố Đà Nẵng không bóng người - 3

Ghi nhận của PV VTC News, sau 8h, trên các tuyến phố Đà Nẵng vắng lặng, không một bóng người. Tại cầu Rồng, trục kết nối 2 bờ Đông và Tây những ngày trước lượng người, phương tiện lưu thông khá đông thì sáng nay vắng lặng. 

Ngày đầu thực hiện ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’, phố Đà Nẵng không bóng người - 4

Thực hiện nghiêm quy định của thành phố để phòng chống dịch, người dân Đà Nẵng không ra đường. 

Ngày đầu thực hiện ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’, phố Đà Nẵng không bóng người - 5

Lực lượng Công an, dân quân, dân phòng tuần tra trên tuyến đường ven biển Hoàng Sa-Võ Nguyên Giáp-Trường Sa ngay sau lệnh phát động của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Ngày đầu thực hiện ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’, phố Đà Nẵng không bóng người - 6

Chợ Cồn, một trong số chợ truyền thống lớn nhất Đà Nẵng đóng cửa từ tối 15/8, thực hiện nghiêm quy định dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố. 

Ngày đầu thực hiện ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’, phố Đà Nẵng không bóng người - 7

Tất cả các kiệt, hẻm trên địa bàn Đà Nẵng được lập rào chắn, áp dụng triệt để quy định nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường, xã cách ly với phường, xã.

Ngày đầu thực hiện ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’, phố Đà Nẵng không bóng người - 8

Ngay sau khi quyết định phong tỏa toàn thành phố có hiệu lực, lực lượng y tế khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn dân theo hình thức cuốn chiếu từng tổ, phường. Mục tiêu của ngành y tế là hoàn thành trong 7 ngày để sàng lọc, bóc F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng những khu vực có nguy cơ cao, tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch phòng chống dịch tiếp theo. 

Ngày đầu thực hiện ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’, phố Đà Nẵng không bóng người - 9

Theo quy định, kể từ 8h ngày 16/8, ngoài lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, một số ngành, nghề được phép hoạt động, trong đó có hoạt động chăm sóc cây xanh.

Ngày đầu thực hiện ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’, phố Đà Nẵng không bóng người - 10

Phong tỏa toàn thành phố, người dân không được phép ra khỏi nhà nên công nhân về sinh môi trường đến từng tổ dân phố, kiệt, hẻm thu gom rác.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn