Ngày 10/8, TP.HCM thêm 3.956 người mắc COVID-19, giảm 35 ca so với 9/8

Tin tứcThứ Ba, 10/08/2021 19:41:00 +07:00
(VTC News) -

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, ngày 10/8, thành phố ghi nhận thêm 3.956 ca COVID-19 mới, giảm 35 ca so với hôm qua.

Theo HCDC, tính từ 6h00 đến 18h00 ngày 10/8, Bộ Y tế đã công bố thêm 1.466 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM. Như vậy tính từ 18h30 ngày 9/8 đến 18h00 ngày 10/8, Thành phố ghi nhận 3.956 trường hợp nhiễm mới, giảm 35 ca so với ngày 9/8.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố có 129.751 bệnh nhân COVID-19 được công bố.

Ngày 10/8, TP.HCM thêm 3.956 người mắc COVID-19, giảm 35 ca so với 9/8 - 1

TP.HCM có 129.751 bệnh nhân COVID-19 được công bố trong đợt dịch thứ 4. 

HCDC cho biết, với số ca nhiễm tăng cao, TP.HCM đã chuyển việc tầm soát diện rộng trong cộng đồng sang tầm soát trọng tâm, trọng điểm và tập trung lực lượng cấp cứu, điều trị để hạn chế các F0 diễn tiến nặng, tử vong. Cùng với đó, để giảm tải áp lực cho hệ thống y tế, thành phố có văn bản cập nhật để địa phương triển khai và hướng dẫn điều trị các F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại nhà.

Tính đến 12h ngày 9/8, TP.HCM đã tiêm được 3.430.990 mũi trong tổng số 4.111.040 liều vaccine được nhận. 913.204 liều vaccine còn lại đã cấp phát cho các đơn vị tiêm chủng và dự kiến sẽ sử dụng hết đến 12/8.

Thành phố đã có văn bản đề xuất Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ khoảng 5,5 triệu liều vaccine trong tháng 8 để đạt mục tiêu có 70% người dân thành phố (từ 18 tuổi) được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, thành phố tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ đợt 3 với 900 tỷ cho 3 nhóm đối tượng: hơn 365.000 lao động tự do không được ký kết hợp đồng lao động; 90.585 hộ nghèo, hộ cận nghèo; 174.000 hộ lao động gặp khó khăn đang ở nhà trọ, xóm nghèo, khu lưu trú, khu phong tỏa (không phân biệt thường trú hay tạm trú).

HCDC kêu gọi, ngoài việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, thông điệp 5K và tham gia tiêm vaccine khi đến lượt, mỗi người dân hãy chủ động đấu tranh, “nói không” với những thông tin giả, sai lệch. Giai đoạn khó khăn, mọi sự chia sẻ, đồng hành là rất quan trọng để thành phố sớm khống chế dịch bệnh, trở về trạng thái bình thường mới.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp