Ngành Công nghệ thông tin mang lại cơ hội việc làm lớn

Tuyển sinhThứ Hai, 05/02/2024 00:00:00 +07:00
(VTC News) -

Ngành Công nghệ thông tin là ngành học hot thuộc khối ngành Công nghệ và luôn có ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển nằm top đầu.

Công nghệ thông tin là ngành sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, xử lý, truyền và thu thập thông tin. Trong suốt nhiều năm qua, ngành học này luôn thu hút số lượng lớn thí sinh đăng ký xét tuyển và được nhiều trường đại học top đầu đào tạo.

Ngành Công nghệ thông tin mang lại nhiều cơ hội việc làm. (Ảnh minh họa)

Ngành Công nghệ thông tin mang lại nhiều cơ hội việc làm. (Ảnh minh họa)

Cơ hội việc làm ngành Công nghệ thông tin

Theo “Báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2023” do TopDev công bố cho thấy, sự thiếu hụt nhân sự trong ngành Công nghệ thông tin ngày càng tăng.

Dù mức lương và tiền thưởng của ngành này đang tăng lên đáng kể, nhưng dự đoán từ năm 2023 - 2025, Việt Nam vẫn sẽ thiếu hụt từ 150.000 đến 200.000 lập trình viên/kỹ sư hàng năm.

Trong khi đó, số lượng lập trình viên hiện tại của Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 530.000 người. Về xu hướng, số sinh viên công nghệ thông tin nhập học mỗi năm vào khoảng 50.000 - 57.000 người.

Do đó, sinh viên khi theo học ngành Công nghệ thông tin không lo thiếu việc làm sau khi ra trường. Tuy nhiên để trúng tuyển vào những vị trí tốt, thuộc công ty lớn, có mức lương cao sinh viên cần trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, nhà tuyển dụng đưa ra.

Hầu hết các công ty hiện nay đều đăng tải thông tin tuyển dụng qua Internet. Vì vậy, nếu biết ứng dụng công nghệ thông tin, bạn sẽ lựa chọn được nhiều vị trí việc làm hấp dẫn với mức thu nhập tốt.

Cần chuẩn bị gì khi theo học Công nghệ thông tin?

Đam mê về công nghệ chính là một trong những yếu tố đầu tiên mà bạn cần phải có nếu muốn theo đuổi và thành công xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ngành học này thường xuyên tiếp xúc với công nghệ, đam mê sẽ giúp bạn muốn khám phá nhiều hơn về công nghệ, nhạy bén hơn trong quy trình học tập và thao tác.

Tư duy và sáng tạo không chỉ là yếu tố cần thiết đối với những lĩnh vực khác, mà trong ngành Công nghệ thông tin yếu tố này là điều bắt buộc phải có. Yếu tố này sẽ giúp quá trình học của bạn dễ dàng đạt được hiệu quả cao và nắm bắt tốt các kiến thức, kỹ năng. 

Bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ đòi hỏi bạn phải sự ham học hỏi, cầu tiến. Đặc biệt, trong ngành Công nghệ thông tin, luôn yêu cầu người học và làm nghệ phải thường xuyên cập nhật và đổi mới.

Nếu bạn không nhanh nhạy trong việc cập nhật và học hỏi những kiến thức mới thì chắc chắn sẽ trở nên “tụt hậu”. Do đó, hãy liên tục học hỏi, trau dồi các kiến thức mới để ứng dụng tốt hơn trong công việc.

Yếu tố cuối cùng bạn cần có, chính là ngoại ngữ. Ngoại ngữ quan trọng trong quá trình làm nên thành công của một người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, vì thuật ngữ trong chuyên ngành này phần lớn là sử dụng tiếng Anh.

Nếu đam mê ngành Công nghệ thông tin, thí sinh có thể tham khảo thông tin tuyển sinh của một số trường như: Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Anh Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn