Ngành BHXH tặng hơn 300 đầu sách cho học sinh ở TP Hà Tĩnh

Tin nóngThứ Năm, 07/12/2023 12:50:00 +07:00
(VTC News) -

BHXH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hơn 300 đầu sách cho trường tiểu học Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).

Sáng ngày 07/12, BHXH tỉnh tổ chức trao hơn 300 đầu sách cho trường tiểu học Thạch Hạ (Hà Tĩnh). Tại buổi trao tặng, ông Phan Văn Anh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong trường học, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi là một việc làm thiết thực. Khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho các thế hệ trẻ là để các em khám phá thế giới xung quanh một cách sâu sắc hơn.

Lãnh đạo BHXH Hà Tĩnh thăm thư viện sách tại trường Tiểu học Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh). (Ảnh: Nam Quốc)

Lãnh đạo BHXH Hà Tĩnh thăm thư viện sách tại trường Tiểu học Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh). (Ảnh: Nam Quốc)

"Thông qua việc đọc sách là để các em mở rộng kiến thức cũng như hình thành kỹ năng sống. Với món quà là những đầu sách đa dạng, phong phú về nội dung và phù hợp với từng lứa tuổi, BHXH tỉnh hy vọng sẽ đóng góp công sức với nhà trường trong việc tăng cường công tác giảng dạy, đào tạo các thế hệ trẻ tương lai của đất nước.

Đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH trong việc chăm lo sức khoẻ cho các em học sinh, đặc biệt là trong việc thực hiện BHYT và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh", Phó Giám đốc BHXH Hà Tĩnh phát biểu.

Trước đó, hưởng ứng Thư ngỏ của trường Tiểu học Thạch Hạ về việc kêu gọi, phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện nhà trường, BHXH tỉnh Hà Tĩnh trích từ Quỹ phúc lợi tập trung của Ngành trao tặng hơn 300 cuốn sách với tổng trị giá 5 triệu đồng. Đây là một việc làm rất thiết thực, ý nghĩa, tất cả vì tương lai của thế hệ trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Hiệu trưởng bày tỏ lời cảm ơn sự quan tâm đặc biệt, nghĩa cử cao đẹp của ngành BHXH trao tặng món quà đầy ý nghĩa, nhằm làm phong phú, đa dạng tủ sách của nhà trường, góp phần xây dựng thói quen đọc sách, hình thành văn hóa đọc cho các em học sinh.

Đồng thời thời gian tới, nhà trường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ của BHXH tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong đó công tác chăm lo sức khoẻ cho các em học sinh.

Trước đó, Hà Tĩnh quyết tâm tăng tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên. Thời điểm cuối tháng 9/2023, sau 1 tháng triển khai, toàn tỉnh vẫn còn 14.682 em chưa tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh mới đạt 94,6%. Trong đó, trừ các đơn vị: Nghi Xuân, Vũ Quang, TX Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh, Đức Thọ, còn lại đều có số lượng lớn HSSV chưa tham gia BHYT. Với phương châm đảm bảo tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe cho HSSV, viên chức BHXH các huyện, thị đã đồng hành cùng các nhà trường trong tuyên truyền, vận động. Kết quả, đến 3/10, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đã nâng lên 96,8%, 13/10 đạt 98,4%, 23/10 đạt 99,2%, 31/10 đạt 99,6% và đến 5/11 thì cách mục tiêu bao phủ 100% chỉ 0,3% nữa (99,7%) - tương đương 946 em chưa tham gia BHYT. 

Những con số đó ghi dấu trách nhiệm của ngành BHXH, ngành GD&ĐT cũng như cá nhân từng giáo viên, từng viên chức BHXH trong việc rà soát, bám nắm tình hình cơ sở để xác định “rào cản”. Từ đó, đề ra các giải pháp phù hợp như: tập trung tuyên truyền, vận động; huy động nguồn lực xã hội hoá để tặng thẻ những trường hợp học sinh khó khăn không thuộc diện được cấp.

BẢO HƯNG
Bình luận
vtcnews.vn