Ngang nhiên mở khu du lịch trên rừng Hải Vân: Yêu cầu dừng hoạt động để xử lý

Tin nhanh 24hThứ Năm, 29/02/2024 18:33:20 +07:00
(VTC News) -

UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân trên rừng Hải Vân phải dừng hoạt động để xử lý các bước tiếp theo.

Liên quan đến việc khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân hoạt động trái phép trên rừng Hải Vân (Đà Nẵng), chiều 29/2, trả lời VTC News, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư dừng hoạt động để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Để xử lý đồng bộ, chúng tôi ra thông báo tạm dừng kinh doanh. Trưa nay chúng tôi đã mời chủ đầu tư khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân lên làm việc và yêu cầu dừng hoạt động. Chủ đầu tư đã ký biên bản, cam kết dừng hoạt động để chờ cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý các bước tiếp theo theo quy định”, ông Hoàng cho biết.

UBND phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng yêu cầu dừng hoạt động khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân.

UBND phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng yêu cầu dừng hoạt động khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân. 

Đầu tuần tới chính quyền sẽ kiểm tra, rà soát lại, nếu sử dụng đất sai mục đích thì sẽ kiến nghị thu hồi rừng. Các hạng mục công trình xây dựng không đúng theo hợp đồng giao khoán thì sẽ cho chủ đầu tư tự tháo dỡ. Chủ đầu tư không tự tháo dỡ thì cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư quận Liên Chiểu cũng yêu cầu rà soát lại tất cả, vì người đầu tư khu du lịch này nhận chuyển nhượng lại đất rừng từ người khác. "Như vậy là sai và quận đã chỉ đạo phường phải kiểm tra, xử lý đúng quy định", ông nói.

Trước đó, dù bị xử phạt nhiều lần nhưng chủ đầu tư khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân trên rừng Hải Vân, thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn bất chấp, tiếp tục mở cửa đón cả trăm lượt khách mỗi ngày.

Khu du lịch không bán vé nhưng người dân, khách muốn vào chơi, chụp ảnh thì phải mua đồ uống với mức 35.000 đồng/đồ uống, hoặc mì tôm ly đối với ngày thường. Riêng 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ Nhật mức giá 45.000 đồng/thức uống hoặc mì tôm ly.

Trong năm 2023, chính quyền địa phương đã hai lần xử lý nhưng sau lực lượng rút đi thì chủ cơ sở lại tiếp tục hoạt động.

Khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân hoạt động trái phép.

Khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân hoạt động trái phép.

Tháng 9/2023, UBND phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra, lập biên bản, ra thông báo đề nghị ông chủ đầu tư tháo dỡ công trình trái phép và chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ, nuôi động vật trái phép.

Do chủ đầu tư không chấp hành, ngày 22/9/2023, UBND phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức lực lượng cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng tạm trên khu đất trên. Tuy nhiên, dịp Tết Giáp Thìn vừa qua, Khu Du lịch này ngang nhiên mở cửa đón khách trở lại.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn