Nga tuyên bố không cúi đầu trước lệnh trừng phạt của phương Tây

Thời sự quốc tếThứ Ba, 28/06/2022 11:25:46 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này sẽ không cúi đầu trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.

"Rõ ràng tất cả những lệnh phong tỏa và cấm vận này đều là những biện pháp dài hạn. Các đối thủ đang chờ đợi chúng tôi cúi đầu trước họ hoặc nền kinh tế sẽ sụp đổ. Họ khẳng định với người dân của mình rằng các 'lệnh trừng phạt địa ngục' chống lại Nga sẽ khiến Moskva chịu tổn thất nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi đã làm họ thất vọng: điều đó không xảy ra", ông Medvedev cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Argumenty i Fakty hôm 27/6.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh nói phương Tây như thường lệ, đã đánh giá thấp Nga. 

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Hội đồng châu Âu thông qua 6 gói trừng phạt nhằm buộc Moskva phải trả giá đắt về kinh tế và chính trị. 

Nga tuyên bố không cúi đầu trước lệnh trừng phạt của phương Tây - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Sputnik)

Các nước phương Tây loại các ngân hàng lớn của Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, đóng băng 315 tỷ USD trong số 550 tỷ USD dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) ở nước ngoài.

Đầu tháng 4, Nhà Trắng tuyên bố những hạn chế kinh tế quy mô lớn và tác động mạnh mẽ nhất trong lịch sử sẽ khiến GDP của Nga giảm 15% trong năm nay, đồng thời xóa bỏ những thành tựu kinh tế mà Nga đạt được trong 15 năm qua.

Tuy nhiên, tính tới hiện tại, các tác động đối với kinh tế Nga không diễn ra theo kịch bản mà phương Tây dự đoán. 

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) dự báo GDP của Nga giảm 7,5% trong năm 2022. Đồng rúp của Nga sau một thời gian rơi tự do đã phục hồi và hiện được giao dịch ở mức cao kỷ lục trong 7 năm qua, 53,4 rúp/USD. 

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Argumenty i Fakty, liên quan tới việc Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn gia nhập NATO, ông Medvedev cảnh báo Nga sẽ đặt nhiều vũ khí hạt nhân "sát cửa ngõ" nếu 2 quốc gia Bắc Âu trở thành thành viên của liên minh này. 

"Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO không phải mối đe dọa mới với chúng tôi. Các nước này từng có quan hệ tương đối tốt đẹp với Nga, nhưng tranh chấp lãnh thổ và bất đồng với họ đã được dự báo trước. Chúng tôi đã sẵn sàng cho những bước đi đáp trả", ông Medvedev cho hay. 

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO gây ra mối nguy hiểm cho Nga hơn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này.

"Ukraine sẽ nguy hiểm hơn nhiều đối với đất nước chúng tôi nếu trở thành thành viên NATO", ông Medvedev nhấn mạnh. 

Song Hy(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn