Nga trao thưởng Huân chương Dũng cảm cho phi công Su-27 đánh chặn UAV Mỹ

Quân sựThứ Năm, 23/03/2023 08:07:44 +07:00
(VTC News) -

Theo TASS, ngày 22/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trao Huân chương Dũng cảm cho hai phi công Su-27 tham gia đánh chặn UAV Mỹ trên biển Đen.

Nga trao thưởng Huân chương Dũng cảm cho phi công Su-27 đánh chặn UAV Mỹ. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngày 22/3, tại Moskva, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đã trao Huân chương Dũng cảm cho hai phi công Su-27 tham gia nhiệm vụ đánh chặn máy bay không người lái do thám (UAV) MQ-9 của Mỹ trên biển Đen, TASS đưa tin.

Hai phi công Su-27 được trao Huân chương Dũng cảm gồm Thiếu tá Sergei Popov và Thiếu tá Vasily Vavilov.

Tại một cuộc gặp với các chỉ huy quân sự, Bộ trưởng Shoigu đã trao Huân chương Sao Vàng và Huân chương Dũng cảm cho các quân nhân Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Huân chương Dũng cảm đã được trao cho các phi công lái máy bay Su-27 tham gia đánh chặn một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ vi phạm không phận bị hạn chế xung quanh bán đảo Crimea", tuyên bố có đoạn.

Nga trao thưởng Huân chương Dũng cảm cho phi công Su-27 đánh chặn UAV Mỹ - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đã trao Huân chương Dũng cảm cho cho phi công Su-27 đánh chặn UAV Mỹ. (Ảnh: TASS)

Trước đó, ngày 14/3, sau khi phát hiện UAV Mỹ tiến vào vùng không phận hạn chế, không quân Nga đã điều động lên trên không đánh chặn. Bộ Quốc phòng Nga giải thích hành động này là cần thiết khi UAV MQ-9 tắt bộ phúc đáp tín hiệu khi tới gần bán đảo Crimea.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong quá trình Su-27 đánh chặn, UAV Mỹ đã mất kiểm soát do hay đổi đường bay đột ngột và đâm xuống biển Đen sau đó. Trong suốt quá trình này máy bay Nga không sử dụng vũ khí tấn công UAV Mỹ.

"Chúng tôi làm nhiệm vụ trực chiến phòng không hôm 14/3. Chỉ huy ra lệnh xuất kích sau khi phát hiện UAV Mỹ đang di chuyển hướng về không phận Nga. Biên đội tiếp cận mục tiêu, xác nhận danh tính của nó, chuyển dữ liệu về sở chỉ huy và thực hiện nhiều động tác cơ động nhằm ngăn UAV Mỹ", Thiếu tá Vavilov nói sau buổi lễ.

Còn theo tuyên bố của quân đội Mỹ, hai máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 trên biển Đen. Một trong những máy bay chiến đấu Nga đã va vào cánh quạt của MQ-9 khiến UAV này rơi sau đó.

Trà Khánh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn