Nga thừa nhận khó khăn nhất trong 30 năm qua

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 08/04/2022 10:55:21 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thừa nhận nước này đang phải đối mặt với tình hình khó khăn nhất trong 30 năm qua do các lệnh từng phạt chưa từng có của phương Tây.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, tình hình hiện tại có thể được coi là khó khăn nhất trong 30 năm qua đối với Nga. Những biện pháp trừng phạt như vậy đã không còn được sử dụng ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất của Chiến tranh Lạnh", ông Mishustin nói trong bài phát biểu tại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) hôm 7/4. 

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh loại Moskva khỏi hệ thống thông tin tài chính quốc tế SWIFT. Một số thương nhân cũng bắt đầu từ chối vận chuyển dầu từ Nga, làm gia tăng áp lực tài chính lên Moskva. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Nga khẳng định nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập nước này khỏi nền kinh tế toàn cầu sẽ thất bại. 

“Hệ thống tài chính của chúng ta, huyết mạch của toàn bộ nền kinh tế đã được giữ vững. Thị trường chứng khoán và đồng rúp đang ổn định", ông nói.

Nga thừa nhận khó khăn nhất trong 30 năm qua - 1

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ông Mishustin cũng thừa nhận Nga cần ít nhất 6 tháng để tái thiết nền kinh tế. 

"Nền kinh tế cần thời gian để tái thiết", ông cho hay.

Thủ tướng Nga cho biết chính quyền đang làm tất cả các biện pháp có thể để ủng hộ các doanh nghiệp, thiết lập chuỗi sản xuất mới và kích thích việc làm. Ông lưu ý các doanh nghiệp cũng phải tự đánh giá đầy đủ năng lực của mình. 

Sau khi phải hứng chịu loạt trừng phạt từ phương Tây, Moskva áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn khiến các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp và tài chính gần như không thể bán tài sản nếu định rút vốn khỏi nước này.

Điện Kremlin gần đây cũng đánh tiếng về việc quốc hữu hóa tài sản khi các nhà đầu tư phương Tây quyết định rời đi. Theo đó, một số công ty rời đi phải chuyển cổ phần cho các công ty Nga. 

"Tình huống này tạo ra cơ hội kinh doanh mới, khi các công ty nước ngoài rời Nga sẽ nhường chỗ cho các công ty khác", ông nói, nhưng khẳng định chính phủ Nga vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư, bao gồm cả những doanh nghiệp nước ngoài. 

Ông Mishustin nói thêm rằng tình hình hiện tại cũng mở ra cho Nga cơ hội tìm kiếm các chuỗi cung ứng mới từ các nước thân thiện. 

Song Hy(Nguồn: Reuters, RT)
Bình luận
vtcnews.vn